Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố sáng 3/6, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nói từ 1/6 đến nay ghi nhận 14 F1 tại các khu cách ly tập trung chuyển thành F0.
Các điểm cách ly tập trung có F1 chuyển thành F0 gồm: Cao đẳng Đường sắt (một trường hợp); bốn điểm cách ly có 2 trường hợp F1 thành F0 (Khu nhà ở Tứ Hiệp, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội và Khu ký xá Đại học FPT). Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (thị xã Sơn Tây) ghi nhận 5 trường hợp F1 thành F0.
Ngoài ra, hai nhân viên y tế tại Bệnh viện Thanh Nhàn ghi nhận dương tính trong quá trình chăm sóc, điều trị người bệnh Covid-19.

Khu cách ly tập trung tại ĐH Thuỷ Lợi (quận Đống Đa). Ảnh: Võ Hải.
Qua thông tin khai báo y tế điện tử, Hà Nội rà soát được trên 1.500 người về từ TP HCM; hơn 1.200 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho rằng, việc thành phố qua 6 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng cho thấy các ổ dịch đã được kiểm soát. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc nhiều F1 trở thành F0 trong khu cách ly tập trung trong bối cảnh tình hình dịch ở các tỉnh lân cận và TP HCM còn diễn biến phức tạp. "Thành phố đang đối mặt với nguy cơ cao, cần sự chung sức của mọi người dân để cùng dập dịch", ông Dũng nói.

Nhân viên kỹ thuận khảo sát, kéo dây để lắp camera tại khu cách ly ĐH Thuỷ Lợi. Ảnh: Võ Hải.
Phó chủ tịch Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan vận động để người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, bởi khi F1 trở thành F0 thì F2 đang cách ly ở gia đình phải chuyển vào khu cách ly tập trung vì chuyển thành F1.
Từ cuối tháng 5 đến nay, Hà Nội liên tục đưa ra các giải pháp nhằm giảm tải mật độ, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung sau khi Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (thị xã Sơn Tây) ghi nhận hơn 50 trường hợp F1 thành F0 (tính từ ngày 23/5 đến nay).
Tối 2/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện số 12 yêu cầu "siết chặt quản lý tại toàn bộ cơ sở cách ly tập trung"; rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình, cách thức phòng, chống dịch ở mỗi nơi.
Thành phố hiện có 18 cơ sở cách ly tập trung với trên 11.000 chỗ, đang cách ly hơn 2.400 người. Các quận, huyện đã rà soát, lập danh sách để thành lập 34 cơ sở với hơn 8.600 chỗ cách ly tập trung và tiếp tục rà soát nhằm nâng công suất cách ly lên 40.000 chỗ.
Tính đến trưa 3/6, Hà Nội ghi nhận hơn 200 ca lây nhiễm cộng đồng tại 22/30 quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, tại hai bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn cũng có trên 200 ca (Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 ở Đông Anh và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều).
Võ Hải