Ông Đức cho biết, hiện chưa có chương trình hỗ trợ riêng cho những người chịu ảnh hưởng từ quyết định cấm bán hàng rong nhưng có thể tạo điều kiện giúp đỡ người dân bằng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010. Những hộ nằm trong khu vực quản lý, cấm sử dụng hè phố tại 56 tuyến phố cấm để xe, nếu thuộc diện nghèo cũng có thể liên hệ với các quận, huyện để được trợ giúp, hướng dẫn.
![]() |
|
Những người bán rong nếu là hộ khẩu Hà Nội sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề. Ảnh: Xuân Tùng |
Sau nửa tháng ra quân xử lý, phần lớn tuyến hè phố trong danh mục cấm đã thông thoáng và đi vào nề nếp. Tại một số quận, số người dân kinh doanh, buôn bán hàng rong đã giảm gần 50%. Điển hình như quận Hoàn Kiếm, sau ngày 1/7, gần 40% người dân (trong tổng số 1.000 người) bán hàng rong, sinh sống trên địa bàn đã bỏ nghề về quê. Quận Đống Đa, tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường giảm gần 80%.
Trước đó, phát biểu tại chiến dịch cấm bán hàng rong, buôn bán trên vỉa hè, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định: "Thành phố không chủ trương loại người bán hàng rong ra khỏi địa bàn mà muốn tập trung quản lý để đảm bảo văn minh, thanh lịch cho thủ đô".
|
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, Hà Nội sẽ ưu tiên cho 6 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi, thực hiện khuyến nông - lâm - ngư, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn cho 4,2 triệu lượt người nghèo, miễn, giảm học phí học nghề cho 1,5 triệu người nghèo… |
Xuân Tùng
