Tương quan lực lượng. Án treo giò sẽ lấy mất hai cầu thủ của Uruguay trong trận bán kết (Luis Suarez bị phạt thẻ đỏ do dùng tay cản pha dứt điểm của Dominic Adiyiah, còn Jorge Fucile chịu thẻ vàng thứ hai từ đầu giải trong trận tứ kết). Tiền vệ sáng tạo Nicolas Lodeiro sẽ không thi đấu thêm tại World Cup 2010 (do rạn xương chân) trong khi trung vệ thủ quân Diego Lugano có ít cơ hội ra sân (chấn thương đầu gối).
Lugano là trụ cột của hàng thủ Uruguay. |
Tiền đạo Robin van Persie của Hà Lan có thể góp mặt trong đội hình xuất phát sau khi kết quả chụp scan cho thấy chấn thương khuỷu tay không đáng lo. Hậu vệ Joris Mathijsen cũng trở lại sau khi bình phục chấn thương đầu gối. Hai cầu thủ bị treo giò của Hà Lan là hậu vệ cánh Van Der Wiel và tiền vệ trụ Nigel De Jong.
Thường bị các hãng cá cược và giới chuyên môn đánh giá không cao khi đi sâu tại các giải lớn, nhưng Hà Lan đang mơ tới chức vô địch World Cup đầu tiên. Những thành tích thuyết phục gần đây cho thấy họ hoàn toàn có cơ hội viết được một trang sử mới: bất bại trong 24 trận gần nhất, toàn thắng 5 trận tại Nam Phi và vượt qua kỷ lục cũ 4 trận toàn thắng tại World Cup 1974. Năm đó, "cơn lốc da cam" trình làng chiến thuật bóng đá tổng lực, mở màn vòng bảng bằng chiến thắng 2-0 trước chính Uruguay.
Trong khi đó, từ vị thế "ông lớn", Uruguay trở thành một đội bóng trung bình và luôn bị đánh giá thấp trong 40 năm qua, cho đến trước vòng chung kết năm nay. Dưới thời HLV Oscar Tabarez, Uruguay - từng vô địch thế giới năm 1930 và 1950 - đã hồi sinh.
Thành tích đối đầu
Hà Lan đánh bại Uruguay 2-0 trong trận mở màn vòng bảng World Cup 1974. Johnny Rep ghi cả hai bàn trong khi Uruguay bị đuổi một cầu thủ (Juan Montero Castillo). Cha của tiền đạo Diego Forlan, Pablo, cũng chơi trong trận đấu đó.
Lần gặp nhau còn lại là trận giao hữu ở Montevideo (Uruguay), năm 1980. Đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0.
Uruguay cũng vượt qua Hà Lan trên đường đoạt huy chương vàng bóng đá tại Olympic 1924 và 1928.
Thông số của Uruguay
Đây là lần đầu tiên Uruguay lọt vào bán kết World Cup kể từ năm 1970, khi họ thua Brazil 1-3.
Uruguay chỉ lọt lưới hai lần trong 5 trận tại Nam Phi.
Uruguay bất bại trong 7 trận gần nhất tại World Cup, gồm cả 2 trận năm 2002.
Họ đoạt chức vô địch thế giới năm 1930 và 1950. Ở lần thứ hai không có trận chung kết. 4 đội vào bán kết đá vòng tròn tính điểm. Uruguay thắng chủ nhà Brazil ở trận cuối để vô địch với cách biệt một điểm.
Thành tích trong 5 trận gần nhất của Uruguay
Hòa 1-1 (thắng 4-2 luân lưu, sân trung lập) Ghana (World Cup, 2/7)
Thắng 2-1 (sân trung lập) Hàn Quốc (World Cup, 26/6)
Thắng 1-0 (sân trung lập) Mexico (World Cup, 22/6)
Thắng 3-0 (sân khách) Nam Phi (World Cup, 16/6)
Hòa 0-0 (sân trung lập) Pháp (World Cup, 11/6)
Thông số của Hà Lan
Đây là lần đầu tiên Hà Lan toàn thắng cả 5 trận ở World Cup. Chuỗi thành tích tốt nhất của họ trước đó là 4 trận toàn thắng năm 1974.
Hà Lan thi đấu rất tốt trong hai năm qua. |
Thất bại gần nhất của thầy trò HLV Van Marwijk là trận thua Australia 1-2 hồi tháng 9/2008. Sau đó họ có liên tục 24 trận bất bại.
Hà Lan thắng ba trận gần nhất đều với tỷ số 2-1.
Wesley Sneijder ghi được 6 bàn trong 7 trận quốc tế gần nhất.
Thành tích trong 5 trận gần nhất của Hà Lan
Thắng 2-1 (sân trung lập) Brazil (World Cup, 2/7)
Thắng 2-1 (sân trung lập) Slovakia (World Cup, 28/6)
Thắng 2-1 (sân trung lập) Cameroon (World Cup, 24/6)
WON 1-0 (sân trung lập) Nhật Bản (World Cup, 19/6)
WON 2-0 (sân trung lập) Đan Mạch (World Cup, 14/6)
Nguyễn Tuấn