Doanh nghiệp vừa và nhỏ là những hạt giống của nền kinh tế, nhưng lại đang thiếu những chính sách hỗ trợ để tồn tại qua mùa dịch.
Hơn 38.000 giao dịch thành công tại Hà Nội và TP HCM trong năm 2015 đã góp phần giúp tồn kho địa ốc giảm hơn 54.000 tỷ đồng so với cuối năm 2014.
Cơ quan quản lý cũng đề nghị các địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp mua bán, cho thuê nhà ở xã hội không đúng đối tượng.
Năm 2015, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở theo gói 30.000 tỷ đồng vẫn ở mức 5%.
Sau hơn một năm triển khai, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội chưa dám xác nhận cho một trường hợp nào về tình trạng nhà ở để người dân vay gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng mua nhà với lý do không rõ về hồ sơ, trình tự giải quyết.
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng lo với thực tế hiện nay, giải ngân nhanh gói tín dụng hỗ trờ nhà có thể dẫn tới tình trạng tiền không đến đúng đối tượng có nhu cầu.
Lạc quan về những chuyển động tích cực tại phân khúc giá thấp nhưng theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, hiện thị trường nhà đất nhìn chung vẫn còn khó khăn, việc giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ cũng cần thời gian...
Lượng tồn kho tính tới cuối tháng 9 giảm hơn 20% so với nửa năm trước, thị trường đã có diễn biến tích cực và đang dần lấy lại niềm tin của khách, theo đánh giá của Bộ Xây dựng.
Tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng, lãi suất gói hỗ trợ nên được điểu chỉnh theo năm mới thực sự công bằng đối với người đi vay vì giả sử sang năm lạm phát giảm thì mức 6% không còn là ưu đãi.
Vietinbank và BIDV đã lần lượt nhận 160 và 100 hồ sơ và đang tiến hành thẩm định để tiếp tục giải ngân.
Đến nay, dự án mới xây được tường bao và đền bù giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo chủ đầu tư cho biết, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi mới triển khai tiếp.
Trong danh sách Bộ Xây dựng đề xuất cho vay vốn ở đợt đầu tiên chỉ có 4 dự án của doanh nghiệp Nhà nước, còn lại đều thuộc khối cổ phần. Đợt xem xét tiếp theo sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa.
Tài sản thế chấp là các căn hộ mà khách hàng đã mua. Tuy nhiên do lo ngại nợ xấu nên các nhà băng vẫn dè chừng khi xem xét hồ sơ, đặc biệt là khả năng trả nợ vay của các lao động tự do.
Vị tư lệnh ngành xây dựng cho rằng, người dân cũng phải có thời gian tìm hiểu, cân nhắc lợi ích nên không thể giải ngân nhanh gói hỗ trợ này.
Sau gần một tháng triển khai, BIDV mới giải ngân được 1 -2 hồ sơ vay mua nhà còn Vietcombank thì chưa thể cho ai vay dù lãnh đạo ngân hàng sốt sắng đưa ra tiêu chí ưu tiên.
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, người có thu nhập 4-5 triệu đồng một tháng nên chọn phương án đi thuê nhà, sau đó tích lũy thêm. Bộ dự kiến đề xuất xây dựng mô hình nhà cho thuê dài hạn 6-12 năm để đáp ứng các đối tượng này.
Từ 1/6, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng thu nhập thấp chưa có nhà hoặc nhà quá chật chội với diện tích bình quân thấp dưới 8m2 một người sẽ được vay vốn từ gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng để cải thiện chỗ ở.
Ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước khi đưa ra mức 6%, thấp hơn mặt bằng hiện nay, song Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng sẽ hiệu quả hơn nữa nếu lãi suất chỉ ở 3%.
Ngân hàng Nhà nước vừa tái khẳng định gói hỗ trợ 30.000 tỷ không nhằm mục tiêu giải cứu thị trường địa ốc mà sẽ giúp người thu nhập thấp và trung bình có nhà ở.
Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng gói tín dụng 30.000 tỷ đồng không phải là liều thuốc chữa bách bệnh làm địa ốc bật dậy mà chỉ là hỗ trợ thị trường ấm dần lên.
> 'Nên để thị trường bất động sản rơi tự do'
> 'Giá nhà giảm, người nghèo chưa chắc đã mua được'