Có nhiều cách để đảm bảo trật tự xã hội khi phát triển kinh tế ban đêm ở Hà Nội
Hà NộiSố hộ đăng ký kinh doanh đến 2h sáng ngày càng giảm, một số cơ sở phải dừng hoạt động vì hàng xóm phản đối.
Trường đại học danh tiếng bậc nhất Mumbai đưa ra lệnh cấm mặc quần jeans rách thời trang, dấy lên nhiều tranh cãi về phân biệt giới tính.
Nhiều du khách, chủ của hàng,... phấn khởi với qui định mới, khi được kinh doanh buôn bán, đi chơi đến 2h thay vì 12h như trước đây.
Nửa đêm, các quán bar, pub lần lượt đóng cửa, không khí sôi động trước đó nhường chỗ cho sự yên bình trong từng con ngõ ở phố cổ.
Xung quanh hồ Gươm thành không gian đi bộ với nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố, sinh hoạt cộng đồng, wifi miễn phí và quán bar, nhà hàng mở cửa đến 2h sáng.
Cho phép các hàng quán mở đến 2h, phát wifi miễn phí và mở rộng không gian đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm là những đổi mới áp dụng từ 1/9.
Toàn bộ khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận sẽ được tổ chức thành không gian đi bộ từ 19h đến 24h vào 3 ngày cuối tuần.
Từ 1/9, các nhà hàng, quán bar thuộc quận Hoàn Kiếm sẽ được hoạt động đến 2h sáng trong 3 ngày cuối tuần.
Một số khách sạn cao cấp, quán bar, cơ sở dịch vụ ăn uống tại khu vực phố cổ Hà Nội sẽ được kinh doanh sau 24h để phục vụ người dân và du khách.
Chủ trương bỏ lệnh cấm mở cửa sau 12h đêm của Hà Nội nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo du khách và các chủ bar, pub, cà phê, nhà hàng trên phố cổ.
"Giờ giới nghiêm" là khoảng thời gian từ 24h đến 6h sáng hôm sau khi các điểm kinh doanh không được mở bán. Mới đây, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tuyên bố thành phố sẽ rà soát và không buộc các địa điểm vui chơi của du khách phải dừng hoạt động sau 12h đêm.
Mỗi khi đến Thái Lan, ngồi giữa không gian nhộn nhịp của những con phố đêm Bangkok hay Pattaya, tôi lại hơi chạnh lòng khi nghĩ về những phố đêm ở Hà Nội.
Cấm nhảy nhót quá khuya ở Nhật hay không được phép hết xăng trên đường cao tốc Autobahn ở Đức là những luật lệ kỳ lạ khiến nhiều du khách bất ngờ.