Lĩnh vực điện, thuốc lá, sản xuất - nhập khẩu, bảo dưỡng ôtô... nằm trong kết hoạch cắt giảm điều kiện kinh doanh Bộ Công Thương hai năm tới.
Để tránh việc "mọc" lại giấy phép khác, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định kiểm soát điều kiện kinh doanh.
Công ty Gia Bảo gửi đơn đến Thủ tướng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết thấy "hơi buồn" vì bị cho là quấy nhiễu cơ quan quản lý.
Lượng "giấy phép con" sau rà soát, cắt bỏ cao hơn dự kiến ban đầu, nhưng vẫn còn 541 điều kiện gây khó doanh nghiệp.
Sẽ có hơn 50% giấy phép con của Bộ Công Thương được cắt giảm tới đây, nhưng điều kiện về sản xuất, nhập khẩu ôtô chưa nằm trong số này.
Các đơn vị trong ngành Công Thương được yêu cầu rà soát để cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết trước 14/9.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành nhanh chóng dẹp bỏ "giấy phép con, giấy phép cháu" đang cản trở, gây khó cho doanh nghiệp.
Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề xuất bỏ gần 2.000 điều kinh doanh tại các Bộ, ngành được cho là gây khó khăn, cản trở doanh nghiệp.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,7% thì 6 tháng cuối năm GDP phải tăng 7,42%.
Khi đến địa phương tìm nguồn đưa đi xuất khẩu lao động, doanh nghiệp bị gây khó dễ bằng các giấy phép con, ba tháng chưa xuống được địa bàn.
Lo lắng trước việc chương trình làm luật của Quốc hội không xem xét tới các quy định về môi trường kinh doanh, ông Vũ Tiến Lộc đề xuất cần sớm ban hành một luật để sửa cùng lúc nhiều luật, góp phần "cởi trói" cho doanh nghiệp.
Các bộ ngành đã trình Chính phủ toàn bộ dự thảo 50 nghị định quy định điều kiện kinh doanh để ban hành và theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, không có chuyện "nâng cơ học" thông tư thành nghị định.
Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cũng khẳng định, Chính phủ mong muốn tiếp tục lắng nghe "còn cần làm gì thêm nữa" để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu việc rà soát các điều kiện kinh doanh cần được thực hiện thực chất, “không đưa y nguyên thông tư cũ, quy định cũ lên thành nghị định mới”.
Với các vấn đề nằm ở ranh giới giữa điều kiện kinh doanh với quy chuẩn, quy phạm... Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng thà bỏ sót còn hơn đưa vào nghị định, gây khó cho doanh nghiệp.
Đây là yêu cầu vừa được Thủ tướng đưa ra ngày 25/8, khi chỉ đạo về việc rà soát các danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và cấm đầu tư tại dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa quyết định thành lập tổ công tác do Thứ trưởng Đặng Huy Đông đứng đầu nhằm rà soát lại danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vừa được các Bộ, ngành cập nhật.
Sau thời gian Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết tâm thu hẹp, số lượng ngành nghề kinh doanh có điều kiện lại tăng lên.