Tại Hàn Quốc, từ tiểu học đến THPT, kỷ yếu tốt nghiệp trở thành truyền thống lâu đời, được thực hiện hàng năm như một món quà dành cho học sinh các cấp. Ngoài hình ảnh của các em, album còn có ảnh của giáo viên, nhân viên nhà trường.
Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát được thực hiện đầu tháng 4 bởi Hiệp hội Giáo viên tại Seoul, 70,6% trong số giáo viên được hỏi trên toàn quốc lo ngại hình ảnh của mình được in trong kỷ yếu tốt nghiệp bị sử dụng cho mục đích xấu.
Theo kết quả khảo sát, giáo viên nữ quan tâm nhiều hơn đồng nghiệp nam và giáo viên trẻ lo lắng hơn người lớn tuổi. Nhiều người trong số họ chứng kiến việc hình ảnh được chia sẻ, lưu hành trong các nhóm trò chuyên trên Kakao hoặc diễn đàn Naver, những mạng xã hội phổ biến tại Hàn Quốc. Đôi khi, hình ảnh được dùng để minh họa cho việc họ không tham gia.
"Việc hình ảnh bị chia sẻ tràn làn và người lạ biết mặt khiến tôi e ngại có thể trở thành nạn nhân của hành động có mục đích xấu. Tôi không biết gì về họ nhưng họ biết mặt và bàn tán về tôi", một nữ giáo viên trung học 50 tuổi tại Seoul chia sẻ.
Người này cho biết việc tương tự đã xảy ra với một đồng nghiệp tại Gyeonggi. "Khi tham gia nhóm chat chung của phụ huynh, bạn tôi rất ngạc nhiên khi thấy ảnh của cô giáo cùng trường khác được chia sẻ trong nhóm. Việc này xảy ra thường xuyên, hơn những gì chúng ta tưởng tượng", cô nói.
Khi được hỏi giải pháp, 51,6% giáo viên cho rằng họ muốn truyền thống in ảnh vào kỷ yếu bị hủy bỏ. Bên cạnh đó, nhiều người muốn được cho quyền lựa chọn có in ảnh mình vào kỷ yếu hay không.
Hiện Bộ Giáo dục Hàn Quốc chưa có phản hồi về sự việc này cũng như mong muốn của đa số giáo viên.
Thanh Hằng (Theo Korea Times)