![]() |
Ông Peter Mandelson. Ảnh: AP |
Phát biểu trước một cuộc hội thảo thương mại EU - Trung Quốc tại Brussels vào ngày 7/7, ông Peter Mandelson tuyên bố Trung Quốc phải tuân thủ các quy tắc thương mại thế giới và cởi mở hơn trong cách giải quyết các vấn đề mậu dịch.
Đổi lại, EU phải chấp nhận những thách thức mà sức mạnh kinh tế Trung Quốc mang đến và tìm cách để cải thiện năng lực cạnh tranh với quốc gia châu Á này trên thị trường toàn cầu.
Quan hệ giữa hai cỗ máy kinh tế của thế giới đã xấu đi bởi những tranh chấp thương mại trong thời gian gần đây.
Bức tường Trung Quốc
Brussels mới đây cáo buộc Trung Quốc "tuồn" hàng giầy da giá rẻ một cách ồ ạt vào thị trường EU và, do đó, áp đặt thuế quan tạm thời đối với giầy da nhập khẩu từ nước này.
EU hiện đang xem xét các cáo buộc về hành vi bóp méo thương mại có liên quan tới những mặt hàng khác, chẳng hạn như túi xách tay nhựa, để có thể áp dụng biện pháp tương tự.
Là một thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và nhân tố quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, Trung Quốc phải tôn trọng các quy định mậu dịch, ông Mandelson nhấn mạnh.
Điều đó có nghĩa là Bắc Kinh phải đối xử công bằng với các công ty châu Âu kinh doanh trên lãnh thổ Trung Quốc và tôn trọng luật sở hữu trí tuệ. Nếu Trung Quốc không làm được hai điều này, những lời kêu gọi theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ sẽ xuất hiện ngày càng nhiều ở châu Âu, Mandelson cảnh báo.
"Đôi khi Trung Quốc phát biểu như thể họ đứng bên ngoài hệ thống WTO và nhìn vào nó", ông nói. "Nhưng giờ đây Trung Quốc chính là một phần của hệ thống. Các công ty châu Âu thường xuyên cảm thấy họ phải đối mặt với một bức tường Trung Quốc, chứ không phải là một cánh cửa".
Chấp nhận thực tế
EU là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU, sau Mỹ.
Tuy nhiên, mối quan hệ EU - Trung Quốc đã trở nên ngày càng mất cân bằng khi mà thâm hụt mậu dịch của EU với Trung Quốc tăng lên hơn 100 tỷ euro.
Để đáp lại việc Trung Quốc chấp nhận những trách nhiệm của một cường quốc kinh tế, Mandelson cho rằng các nước châu Âu cần phải giảm bớt những lời lẽ chỉ trích hàng hoá nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và sự cạnh tranh không công bằng của quốc gia châu Á.
Ông nhấn mạnh rằng rất nhiều công ty châu Âu đặt nhà máy sản xuất tại Trung Quốc và sử dụng nước này như một bàn đạp để xuất khẩu hàng hoá sang các nước châu Á khác, nhưng vẫn không ngớt phàn nàn rằng hàng hoá Trung Quốc đang cướp đi việc làm của người lao động trên lãnh thổ các nước châu Âu.
"Châu Âu phải chấp nhận thách thức từ Trung Quốc và tìm mọi biện pháp để cạnh tranh tốt hơn. Chúng ta căn cứ vào đâu khi quả quyết rằng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang đe doạ đời sống của người lao động châu Âu?", Mandelson nói.
Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Yu Guangzhou cũng đã tới tham dự hội thảo EU - Trung Quốc để thảo luận về những thách thức mà EU phải đối mặt trước sự tăng trưởng kinh tế chóng mặt của quốc gia đông dân nhất thế giới.
Việt Linh (theo BBC)