Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 19/6/2017, 14:10 (GMT+7)

Văn Miếu tấp nập sĩ tử cầu may thi THPT quốc gia

Nhiều sĩ tử có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội cầu may, có người còn nhảy qua rào chắn vào tận nơi sờ đầu rùa.

Sĩ tử thắp hương, khấn bái cầu may tại Văn Miếu
 
 

 

Sáng 19/6, đông đảo sĩ tử có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may. Bên ngoài cổng, hàng trăm học sinh xếp hàng chờ đợi mua vé.

Là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, hàng năm cứ vào mùa thi, nhiều sĩ tử tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu mong may mắn và thành công.

Nơi thờ Khổng Tử bên trong điện Đại Thành, đông đảo phụ huynh cùng sĩ tử dâng hương tỏ lòng thành kính, gửi gắm ước nguyện "đăng khoa".

Phía trong chính điện, từng tốp sĩ tử và người nhà thành kính dâng hương.

"Em thi Đại học Thương mại, hy vọng sẽ làm bài suôn sẻ, đỗ vào trường", Phạm Hồng Việt, cựu sinh trường THPT Xa La, chia sẻ.

Nhiều phụ huynh ghi sẵn số báo danh, điểm thi của con đến làm lễ.

Bài khấn được chuẩn bị từ trước, trên giấy, trên điện thoại, lòng bàn tay...

Hàng chục năm nay, việc xoa đầu rùa đã bị cấm. Tuy nhiên, vẫn có sĩ tử vượt rào vi phạm. 

Nhiều ngôi trường ở Hà Nội chọn thời điểm trước kỳ thi làm lễ dâng hương, một phần để các em tự tin trước kỳ thi quan trọng, một phần để thầy và trò giữ lại những kỷ niệm.

Ngày 22-24/6, khoảng 860.000 thí sinh cả nước sẽ dự thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm. Thí sinh sẽ thi tại tỉnh thành nơi cư trú, không đổ dồn về một số cụm thi như các năm trước.

Ngọc Thành