Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 10/12/2018, 15:45 (GMT+7)

Trường mẫu giáo hình mèo ở Đức

Trẻ đi xuyên qua miệng mèo để vào lớp và có thể trượt ra ngoài từ phần đuôi.

Trường mẫu giáo Wolfartsweier ở thành phố Karlsruhe, bang Baden-Württemberg, Đức có hình dạng giống một con mèo trắng khổng lồ nằm im giữa không gian ngập tràn cây cỏ. Ngôi trường này thường xuyên lọt top thiết kế ấn tượng nhất thế giới. Ảnh: Twitter

Theo HuffPost, tòa nhà con mèo hoàn thiện năm 2011, là sản phẩm của nghệ sĩ Pháp Tomi Ungerer và kiến trúc sư d’Ayla-Suzan Yöndel. Ảnh: Adriano Biondo

Không chỉ mô phỏng phần đầu mèo, thân tòa nhà được thiết kế mềm mại, tứ chi như đang nhoài về phía trước. Để vào lớp, học sinh đi xuyên qua miệng mèo, ngỡ như đang khám phá bên trong cơ thể của con vật. Ảnh: Adriano Biondo

Không gian đủ rộng để phân chia thành nhiều phòng học, gian cất áo khoác và giày dép, phòng ăn, nhà bếp. Bên trong phần chân mèo chính là nơi để trẻ chơi đùa. Ảnh: Adriano Biondo

Tầng hai của tòa nhà có hai cửa sổ lớn hình tròn, đóng vai trò như đôi mắt mèo. Phần cỏ trên mái nhà được giả định là lớp lông mèo. Ảnh: Adriano Biondo

Một chiếc cầu trượt được gắn vào phần sau của tòa nhà, do đó trẻ có thể ra ngoài thông qua "đuôi" của con mèo. Ảnh: Adriano Biondo

Ngôi trường trong mơ này có sức chứa 100 học sinh. Từng chi tiết nhỏ như các sợi ria mèo được chăm chút kỹ lưỡng, nhằm khơi dậy trí tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ nhỏ. Ảnh: Twitter