Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 30/8/2018, 16:03 (GMT+7)

Trường học ở Sơn La ngập bùn đất sau lũ

Sau cơn lũ tối qua, phòng học, phòng ăn, khu ở của học sinh trường nội trú Sơn La ngập ngụa bùn.

Lũ ở Sơn La
 
 

Lũ tràn qua trường THCS dân tộc bán trú Nà Ớt (Mai Sơn, Sơn La).

17h ngày 28/8, lũ quét qua trường THCS dân tộc bán trú Nà Ớt (Mai Sơn, Sơn La), đúng lúc học sinh đang vui chơi tại sân trường. Thầy cô vội hô hào học sinh lên tầng 2-3.

"Cảnh tượng hỗn loạn, nhiều em hoang mang vì lần đầu tiên gặp cảnh lũ tràn về. Trong 15 phút, nước dâng cao hơn 2 mét", thầy Phạm Hoàng Thái, giáo viên trường bán trú Nà Ớt chia sẻ.

16 xe máy của giáo viên và nhân viên bị nhấn chìm bởi bùn đất. Sau khi lũ rút một phần, thầy cô ra mò vớt xe.

Toàn bộ diện tích của trường hơn 4.000 m2 gồm nhà công vụ, nhà ở nội trú, nhà ăn bị ngập hết tầng 1.

Khu nhà ăn của học sinh bùn phủ dày. Toàn trường có 8 lớp học với 320 học sinh, bắt đầu vào học từ ngày 20/8.

Dọc hành lang, sân trường và nhiều điểm bùn vẫn bao phủ. Hiện trời vẫn mưa lớn khiến công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn.

Phòng ở của cán bộ giáo viên sau cơn lũ.

Nhiều học sinh chưa hết bàng hoàng sau trận lũ kéo qua.

200 học sinh bán trú hiện không có chỗ ở do ký túc xá ngổn ngang bùn đất.

Phòng ở bán trú của học sinh không thể sinh hoạt. Đoàn thanh niên, công an, thầy cô giáo các trường trong xã cùng học sinh đang dọn dẹp để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới 5/9.

Chịu ảnh hưởng của vùng xoáy thấp ở Bắc Bộ hoạt động mạnh, từ ngày 28/8 đến nay Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An liên tục có mưa to, phổ biến 100-200 mm. Lũ quét đã xảy ra ở nhiều nơi, như Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa.

Hoàng Thành - Hoàng Thái