Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 17/7/2017, 11:57 (GMT+7)

Trường học ở Hà Tĩnh bị bão giật tốc mái

Trường THCS Bình An Thịnh (Hà Tĩnh) bị bão giật tung mái, cơ sở vật chất hư hỏng nặng.

Trường học bị bão giật tốc mái
 
 

 

Trường THCS Bình An Thịnh, xã Bình Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị thiệt hại nặng nề khi bão Talas quét qua địa bàn vào rạng sáng nay.

Toàn bộ mái tôn của dãy phòng học 3 tầng ở phía sau bị gió giật tung. Nhìn từ xa, mái chỉ còn trơ trọi gạch phía trên.

Ở dưới sân trường, gạch vữa, mái tôn rơi xuống ngổn ngang.

"Dãy nhà 3 tầng chúng tôi mới xây, đưa vào sử dụng một năm rưỡi, nay hư hỏng, ước tính phải tốn hàng chục triệu đồng để sửa lại", một giáo viên trường THCS Bình An Thịnh nói.

Ở một số dãy nhà góc, ngói cũng bị gió giật thủng lỗ chỗ. 

Một số cọc bê tông ở phía trên mái bị gãy đổ.

Nhiều cọc bên tông khác treo lủng lẳng chờ rớt.

Sáng nay, thầy cô giáo được huy động để dọn dẹp sân trường. Báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Tĩnh, bước đầu bão không gây thiệt hại về người. Về tài sản, có gần 100 nhà dân, kiốt, trường học, ủy ban xã bị sập đổ, tốc mái... 600 ha lúa và 290 ha hoa màu bị ngập, úng và nhiều cây cối bị đổ ngã. Ở ngoài biển, có 4 tàu cá bị sóng đánh chìm trong khu vực tránh, trú bão.

Đức Hùng