Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 21/3/2018, 16:19 (GMT+7)

Trường học chi chít vết nứt, tróc vữa giữa thủ đô

Nhiều phòng học ở trường THPT Trần Nhân Tông có hàng chục mảng trần bị tróc vữa, tường nứt, rễ cây xuyên qua.

Trường THPT Trần Nhân Tông nằm ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), được xây dựng từ năm 1960, gồm 3 dãy phòng học cao 3 tầng, với tổng số 20 phòng học. Sau 58 năm hoạt động, cơ sở này đã xuống cấp.

Các phòng học đều ẩm mốc, trên trần chi chít mảng trần bị bong tróc còn trơ bê tông và mảng trần đã được trám lại.

Mảng vữa trần rộng 1,2 m2 trong phòng hội đồng bị rơi xuống trưa 20/3 làm 3 học sinh lớp 12A12 phải nhập viện.

Những mảng vữa trần bị sập được gom lại một chỗ.

Vết nứt dài ở trần hành lang dãy phòng học tầng 1.

Hiệu phó trường THPT Trần Nhân Tông Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, từ năm 2010 nhiều bức tường đã xuất hiện vết nứt dài.

Tường ẩm mốc, bị bong vữa, rễ cây mọc xuyên qua khe ráp nối.

Những cánh cửa gỗ sau 58 năm sử dụng đã mối mọt.

Nhà trường phải dán băng dính vào một số cửa sổ để phòng cánh bị rơi. 

"Chúng em phải để sẵn hơn 10 mũ cối trong lớp đề phòng vữa rơi tiếp thì còn lấy đội", Nguyễn Thúy Chinh (lớp 11A11) nói. Sau sự cố khiến 3 học sinh phải cấp cứu chiều qua, Chinh và nhiều bạn khác được bố mẹ khuyên tạm nghỉ học ở nhà.

Không chỉ xuống cấp, trường THPT Trần Nhân Tông còn thiếu thiết bị dạy và học. Rất nhiều phòng, học sinh phải ngồi bàn ghế của các em tiểu học.

Một số khác được ngồi học những chiếc bàn cao, vốn là bàn thực hành ở phòng thí nghiệm.

Sáng 21/3, sau cuộc họp với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thầy và trò trường Trần Nhân Tông vui mừng vì "ngay ngày mai sẽ được di dời khỏi cơ sở này". Thời gian đầu, các lớp học buổi sáng được chuyển đến 3 địa điểm của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận. Khối buổi chiều học ở 3 cơ sở trên và THCS Minh Khai. Trong tháng 4, toàn bộ học sinh sẽ được học ở cùng một địa điểm trong vòng một năm để xây mới lại trường THPT Trần Nhân Tông.

Quỳnh Trang