Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 17/12/2018, 10:54 (GMT+7)

Thí sinh Hoa khôi Sinh viên rạng rỡ trong đêm chung kết

45 thí sinh có phần trình diễn áo dài và trang phục dạ hội trước khi Ban giám khảo chọn ra 5 bạn xuất sắc vào vòng ứng xử.

Các phần thi của Hôi khôi Sinh viên Việt Nam năm 2018
 
 

Phần trả lời ứng xử của Nguyễn Thị Phương Lan. Video: Yeah1 tv

Tối 16/12, đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 với chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh" đã diễn ra tại Đà Nẵng. 45 thí sinh trải qua hai phần thi trình diễn áo dài và trang phục dạ hội.

Các nữ sinh mặc trang phục truyền thống lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của gốm sứ trong bộ sưu tập "Tinh hoa sứ" của nhà thiết kế Tạ Linh.

Thí sinh Trần Thị Ngọc Trâm đến từ Đại học Vinh.

Nữ sinh Đại học Huế Phan Diệu Linh.

Nụ cười của Diệu Ý đến từ Đại học Tây Nguyên khiến nhiều người chú ý. 

Lò Thị Huyền Trang, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Sau phần thi áo dài, 45 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội. 

Một thí sinh nổi bật trong chiếc váy đính đá. 

Phần thi trang phục dạ hội đã xuất hiện ở vòng bán kết tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, vì vậy các thí sinh tỏ ra rất tự tin.

Thí sinh Nguyễn Thị Phương Lan (Đại học Luật - Đại học Huế) trả lời phần thi ứng xử. Em cùng bốn bạn Lò Thị Huyền Trang (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam), Nguyễn Thảo Vy (Đại học Vinh), Bùi Kim Quyên (Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM) và Đặng Thị Ngọc Anh (Đại học Hải Phòng) là top 5 của cuộc thi năm nay.

Cuối cùng, Nguyễn Thị Lan Phương được xướng tên ở vị trí cao nhất, trở thành tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Danh hiệu Á khôi 1 và 2 lần lượt thuộc về Lò Thị Huyền Trang và Nguyễn Thảo Vy. Ba nữ sinh này sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, thăm các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vào năm 2019.

Dương Tâm - Ảnh: BTC