Chương trình "Thực tập y khoa mùa hè" bắt đầu từ ngày 22/5 - 31/7, tại Bệnh viện St. Mary, TP. Hobart, Mỹ, với sự góp mặt của nhiều giáo sư, bác sĩ giỏi. Đó là bác sĩ Vijay Dave - Giám đốc chương trình thực tập, bà Sandra Behrens - Giám đốc Trung tâm giáo dục y khoa khu vực Indiana Northwest (AHEC), bác sĩ Thạch Nguyễn - đồng chủ nhiệm chương trình thực tập, Trưởng khoa Y đa khoa Trường Đại học Tân Tạo.
Trí Tài (sinh viên y khoa Đại học Tân Tạo) giới thiệu bản thân với các bạn cùng lớp trong ngày đầu của khoá học Phẫu tích, Bệnh viện St. Mary. |
Năm nay, khóa học có 31 sinh viên, trong đó có 13 sinh viên đến từ trường Đại học Tân Tạo.
Tại buổi lễ khai mạc chương trình "Thực tập y khoa mùa hè" diễn ra tại Mỹ, các em có cơ hội giao lưu với bác sĩ nổi tiếng, lĩnh hội nhiều thông điệp tâm huyết về nghề y, cũng như chuẩn bị hành trang cho 8 tuần lễ sắp tới (22/5 - 31/7) tại môi trường y khoa hiện đại thế giới.
Bác sĩ Ernest Talarico - Khoa Y Đại học Indiana Nortwest, vùng Gary chia sẻ trong buổi khai mạc khóa thực tập: "Tất cả điều này, bao gồm việc tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính của họ, nhóm sinh viên Việt Nam có mặt ở đây hẳn phải là những bạn xuất sắc".
Bác sĩ Thạch Nguyễn cũng nhấn mạnh với sinh viên: "Khi bạn học y khoa, hãy theo đuổi nó với niềm đam mê. Học y khoa không nên là một lối mòn hay sự bắt buộc. Nó phải là niềm đam mê khởi phát từ chính bản thân mỗi người. Hãy dùng nó để truyền cảm hứng, trở thành nhà lãnh đạo kết nối mọi người xung quanh bạn”.
Sinh viên y khoa và nhân viên bệnh viện chụp ảnh tại Trung tâm Y tế St. Mary ở Hobart. |
"Thực tập y khoa mùa hè" tại bệnh viện St. Mary đã có thâm niên 38 năm. Tính đến nay, hơn 1.100 sinh viên y khoa đã được đào tạo từ chương trình này. Họ đến từ nhiều nơi trên thế giới, như Tây Bắc Indiana, Đức, Tây Ban Nha, Mexico, Nigeria, và Macedonia.
Chương trình nhằm giúp các bác sĩ tương lai có cơ hội theo sát, học hỏi những bác sĩ nổi tiếng, nhiều kinh nghiệm thông qua hình thức đào tạo tích cực cho tình huống lâm sàng thực tế tại bệnh viện. Nó bao gồm cả việc phụ mổ ngoại khoa và tham gia giải quyết tình huống lâm sàng khó, phức tạp.
Bên cạnh đó, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận những mảng kỹ thuật và kiến thức tiên tiến trong y khoa, cách thức ứng dụng hiệu quả về mặt chi phí và thời gian. Các em còn được học nghệ thuật giao tiếp với bệnh nhân, đồng nghiệp và bác sĩ chuyên khoa, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ được giao tốt nhất.
Chương trình còn chú trọng việc thay đổi thói quen tư duy của sinh viên y khoa các nước, đặc biệt là những quốc gia có trình độ y khoa đang phát triển như Việt Nam. Đó là kỹ năng “tư duy phản biện” - “critical thinking” từ nhiều góc độ, các quan điểm mới từ những quan niệm khác nhau về văn hoá, tôn giáo, giới tính.
Ban giám hiệu Trường Đại học Tân Tạo chia sẻ, đây là bước khởi đầu thuận lợi để lứa bác sĩ tương lai này sau khi tốt nghiệp sẽ có tầm nhìn, kiến thức và tay nghề tương đồng với bác sĩ y khoa thế giới.
Thế Đan