Học sinh lớp 13 của trường quốc tế Australia năm học 2016/2017 vừa hoàn thành kỳ thi Tú Tài Quốc Tế IB sau 22 tháng học tập đầy thử thách. Các học sinh tốt nghiệp dành những lời khuyên bổ ích cho các bạn khóa sau, để đạt bằng tú tài quốc tế IB và được nhận vào các trường đại học mơ ước.
Học sinh cần chuẩn bị hồ sơ xin nhập học vào các trường đại học sớm. |
Vũ Lê Trung, ngành Tài Chính, Đại học New York, Mỹ chia sẻ bản thân hướng tới việc đạt điểm cao trong kỳ thi tú tài quốc tế IB và chọn các môn học thích hợp với chương trình đại học mình mong muốn. Lê Trung khuyên các bạn học sinh cần phải chuẩn bị cho con đường vào đại học cũng như hồ sơ nhập học.
Văn Duy Bảo - nghành khoa học máy tính, Đại học Duke, Bắc Carolina, Mỹ cho biết, do chương trình IB chuyên sâu, anh khuyên các bạn học sinh phải chuẩn bị hồ sơ xin nhập học vào các trường đại học sớm. Vạch ra lộ trình và chọn các môn học cũng là cách giúp các bạn đạt được mục tiêu.
Trần Khánh Linh - nghành thương mại, Đại học Sydney, Australia tâm sự chương trình IB là một trải nghiệm rất có ý nghĩa. Cô cố gắng là một trong những học sinh gương mẫu của trường trong những năm cuối của bậc trung học phổ thông. Trong thời gian này, cô cố gắng cải thiện kỹ năng lãnh đạo của mình. Theo cô, để hoàn thành chương trình tú tài quốc tế IB, có rất nhiều việc phải làm, vì vậy, các bạn trẻ nên sớm bắt đầu tìm hiểu và lựa chọn trường đại học cũng như tìm một người cố vấn tốt để giúp đỡ và tư vấn cho họ.
Các bạn trẻ phải nên sớm bắt đầu tìm hiểu và lựa chọn trường đại học cũng như tìm một người cố vấn tốt để giúp đỡ và tư vấn cho họ. |
Bên cạnh sự chia sẻ của ba bạn trẻ đến từ Việt Nam còn có các bạn tới từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Seung Won Jung - nghành nghệ thuật tự do, Đại học quốc tế Seoul, Hàn Quốc cho biết anh không cảm thấy chương trình này quá căng thẳng và không cần phải thay đổi thói quen học tập nhiều. Anh đã học tại trường quốc tế Australia từ năm lớp 7 nên chuẩn bị rất kỹ. Tất cả mọi thứ anh cần làm cho thời điểm này là viết báo cáo, môn nhận thức học - TOK, IGCSE- chương trình bậc trung học phổ thông của Cambridge Anh quốc, hoạt động tình nguyện. Anh chia sẻ bản thân không làm những điều này một mình mà cùng làm với bạn bè và thầy cô.
Karou Yoshizawa - nghành khoa học chính trị, Đại học Waseda, Nhật Bản thì xem xét những gì cần làm và tổ chức thời gian để hoàn thành các môn học cũng như chuẩn bị cho kỳ thi. Lập kế hoạch và hoàn thành bài làm đúng hạn, tìm hiểu chương trình học tập và làm việc với giáo viên giúp ích cho anh rất nhiều. Họ chính là động lực thúc đẩy anh học tập. Để chuẩn bị cho việc học đại học, anh đã đến Nhật Bản và thu thập thông tin. Có ba trường đại học ở Nhật anh muốn theo và cuối cùng, anh đã chọn được trường mình thích nhất.
Thu Ngân