Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ ba, 6/9/2016, 14:02 (GMT+7)

Nhiều trường quân đội hạ điểm chuẩn xét tuyển bổ sung

Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, hôm nay công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 hệ đào tạo đại học, cao đẳng quân sự. Điểm chuẩn tăng giảm tùy trường song hầu hết là giảm, như Học viện Quân y giảm điểm chuẩn đối với nam khối B miền Bắc từ 26 xuống còn 24 điểm; nữ miền Bắc từ 28,25 xuống còn 26,5 và bỏ toàn bộ tiêu chí phụ.

Học viện Kỹ thuật quân sự hạ điểm chuẩn đối với nam miền Bắc, khối A00 từ 26,5 xuống 24,75; nam miền Nam từ 24 xuống 22. Điểm trúng tuyển đối với thí sinh nam hai miền xét tổ hợp A01 cũng giảm. Trường hạ tiêu chí phụ và bỏ đi tiêu chí phụ là tổng điểm học bạ 5 kỳ của 3 môn xét tuyển phải đạt 131,2 trở lên (dành cho thí sinh nam miền Bắc, khối A00 đạt 26,5 điểm).

Điểm trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung của Học viện Quân y đối với nam khối B miền Bắc giảm từ 26 xuống còn 24; nữ miền Bắc, khối B giảm 1,75 điểm, từ 28,25 xuống 26,5. Trường cũng bỏ toàn bộ tiêu chí phụ như thí sinh thối A trên 26,5 điểm phải có môn Toán từ 9 trở lên; thí sinh mức 25,5 phải có điểm Toán đạt 8,5 trở lên.

Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học quân sự giảm điểm chuẩn đối với thí sinh nam cả hai miền xét tuyển tổ hợp D01. Nam miền Bắc giảm từ 24 xuống còn 22,75; nam miền Nam từ 22,5 xuống 21,25; thí sinh nữ giảm 2,5 điểm, từ 28 xuống 25,5. Tương tự, các ngành khác điểm chuẩn đều giảm.

Học viện Biên phòng giảm điểm chuẩn của nam miền Bắc khối C từ 24,5 xuống 23,75. Điểm trúng tuyển của thí sinh nam các quân khu giảm nhẹ từ 0,5 đến 1,25. Riêng điểm chuẩn thí sinh nam miền Bắc tổ hợp A01 tăng từ 18 lên 20,75.

Điểm chuẩn bổ sung Học viện Hậu cần dành cho thí sinh nam miền Bắc, xét tuyển tổ hợp A00 giảm 1 điểm, từ 26 xuống còn 25, nam miền Nam giảm từ 23,5 xuống 22. Ngược lại, điểm chuẩn của thí sinh nam miền Bắc xét tuyển tổ hợp A01 tăng mạnh từ 18,25 lên 22,5; của thí sinh nam miền Nam tăng từ 18 lên 18,5.

Điểm trúng tuyển bổ sung của Học viện Phòng không Không quân tăng giảm tùy ngành. Thí sinh nam miền Bắc xét tuyển tổ hợp A00, ngành Kỹ thuật hàng không lấy 25 điểm đợt đầu giảm xuống còn 24,5, nam miền Nam giữ nguyên. Riêng thí sinh nam hai miền xét tuyển tổ hợp A01 đồng loạt tăng từ 18 điểm lên 20,75 và 18,25. Điểm trúng tuyển ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử tăng đối với thí sinh xét tuyển tổ hợp A00, từ 23,5 lên 24 điểm đối với nam miền Bắc, từ 19,5 lên 21,75 đối với nam miền Nam, kèm nhiều tiêu chí phụ.

Học viện Hải quân tăng điểm chuẩn đối với thí sinh nam hai miền, nam miền Bắc tăng từ 23 điểm lên 24,5; nam miền Nam từ 21,25 lên 21,5. Song trường đã bỏ toàn bộ tiêu chí phụ trong đợt xét tuyển đầu tiên.
Trường Sĩ quan chính trị năm nay xét tuyển bổ sung nhiều nhất trong khối 18 trường quân đội. Điểm trúng tuyển của trường tăng đối với thí sinh nam miền Bắc xét tuyển tổ hợp A00 từ 24 lên 24,5; nam miền Nam giữ nguyên mức điểm. Điểm chuẩn xét tuyển tổ hợp khối C nam miền Bắc giảm từ 24,75 xuống còn 24,5; nam miền Nam từ 23 xuống còn 22. Các tiêu chí phụ của trường cũng thay đổi.

Trường Sĩ quan lục quân 1 giữ nguyên mức điểm trúng tuyển đối với thí sinh nam xét tuyển khối A là 24, song hạ tiêu chí phụ thứ hai là tổng điểm học bạ 5 kỳ môn xét tuyển trên 131,2 xuống còn 127,8. Điểm trúng tuyển trường Sĩ quan lục quân 2 đối với thí sinh nam các quân khu giảm nhẹ từ 0,25 đến 0,5.

Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường Sĩ quan pháo binh đối với nam miền Bắc giữ nguyên 24, nam miền Nam tăng nhẹ từ 22 lên 22,25. Trường hạ tiêu chí phụ đối với thí sinh nam miền Bắc và bỏ tiêu chí phụ xét tuyển cho thí sinh nam miền Nam.

Điểm chuẩn bổ sung trường Sĩ quan công binh đối với nam miền Bắc xét tuyển khối A00 tăng từ 23,5 lên 24 điểm, nam miền Nam từ 21,75 lên 22 điểm. Điểm chuẩn khối A01 tăng, với thí sinh nam miền Bắc từ 17 lên 19,25; với nam miền Nam tăng từ 16,75 lên 18. Song trường đã bỏ toàn bộ tiêu chí phụ đề ra trong đợt xét tuyển đầu.

Điểm chuẩn trường Sĩ quan thông tin giảm đối với thí sinh xét tuyển tổ hợp A00 tăng; tổ hợp A01 giảm.

Điểm trúng tuyển bổ sung của trường Sĩ quan tăng thiết giáp tăng từ 22,75 lên 23,75 đối với thí sinh nam miền Bắc, từ 19,5 lên 20,75 với thí sinh nam miền Nam xét tuyển khối A00. Tương tự, trường Sĩ quan đặc công tăng điểm chuẩn đối với thí sinh hai miền xét tuyển tổ hợp A01.

Trường Sĩ quan phòng hóa tuyển bổ sung thí sinh nam miền Bắc khối A00, điểm chuẩn giảm từ 24,5 xuống còn 23,5, đồng thời nâng cao tiêu chí phụ. Điểm chuẩn bổ sung trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự tăng đối với thí sinh nam miền Bắc từ 23,75 lên 24,25; giảm đối với nam miền Nam từ 22,75 xuống còn 21,75.

Điểm trúng tuyển bổ sung hệ cao đẳng quân sự.

Phương Hòa