Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 3/6/2015, 08:07 (GMT+7)

Người Trung Quốc chen chân cầu may trước kỳ thi đại học

Những cây hương khổng lồ bốc cháy mang theo lời cầu nguyện của các phụ huynh Trung Quốc mong con vượt qua kỳ thi đại học.

Tháng 6 là thời điểm học sinh trung học phổ thông khắp Trung Quốc tham dự kỳ thi gaokao cam go và đầy áp lực. Gaokao là kỳ thi đầu vào đại học quan trọng ở nước này. 

Kết quả của kỳ thi này sẽ quyết định sự thành công của các em trong tương lai. Do đó, hàng trăm bậc phụ huynh tối qua vây quanh cây may mắn ở tỉnh An Huy để cầu nguyện cho con mình. 

Phụ huynh chọn mua hương trước khi vào cầu khấn.

Không chỉ phụ huynh, các nam sinh cũng tự mình đi thắp hương cầu may.

Khoảng 1.000 phụ huynh cầm những cây hương dài chen chúc châm lửa. Hầu hết các bậc cha mẹ đi cầu may đều có con học tại trường trung học Maotanchang, còn được biết tới là "nhà máy" sản sinh ra nhiều học sinh đỗ đại học ở tỉnh An Huy. Chương trình học nặng, cộng với danh tiếng của trường khiến học trò ở đây chịu áp lực thành công lớn.

Những cây hương lớn đua nhau bốc cháy. Ước tính có 68.000 học sinh dự kỳ thi gaokao năm nay, bắt đầu từ 7/6.

Nhiều người châm hương mà không quan tâm tới nguy cơ hỏa hoạn. 

Một đám cháy nhỏ bùng lên do có quá nhiều hương cùng cháy một lúc, khiến lực lượng cứu hỏa phải dùng bình xịt, xô nước để khống chế ngọn lửa.

Bình Minh (Ảnh: DFIC, 163)