Thứ ba, 23/4/2024
Thứ ba, 30/9/2014, 14:24 (GMT+7)

Nghề giáo viên tiểu học

Nghề này không những đòi hỏi người thầy phải có tâm huyết, tình yêu thương trẻ con, mà còn phải có kỹ năng truyền đạt, phong cách năng động và hóm hỉnh nhằm giúp không khí lớp học luôn vui tươi, sinh động. Không chỉ vậy, những khi giải lao, các giáo viên nên biết tổ chức các trò chơi hoạt náo vừa vui nhộn lại vừa mang tính tập thể, giúp các em luôn gắn bó, đoàn kết với nhau, đồng thời lấy lại sự hào hứng sau những giờ học cần mẫn.

Nghề giáo viên tiểu học đòi hỏi người thầy phải có sự nhiệt huyết và tận tâm với nghề.

Kỹ năng trình bày là một yếu tố giúp cho học sinh tập trung học tập.

Luôn giảng giải từng bài học một cách tận tâm.

Luôn quan tâm, kèm cặp nhằm giúp các em vượt qua được những khó khăn trong học tập lẫn sinh hoạt.

Việc tổ chức các trò chơi vui nhộn sẽ giúp các em lấy lại sự hào hứng sau giờ học.

Cuộc thi ảnh “Nghề trong thế kỷ 21” trên chuyên mục Giáo dục do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Hội Đồng Anh và Tổng Cục Dạy Nghề tổ chức sẽ diễn ra trong 4 tuần từ ngày 3/9 đến ngày 3/10. Đây là sân chơi dành cho mọi công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Độc giả gửi ảnh dự thi tại đây.

Dương Ngọc Vân Khanh