Bộ GD&ĐT vừa công bố quyết định về việc xác định mức điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 và điểm xét tuyển đối với các trường, ngành quy định môn thi chính.
Để thí sinh không thắc mắc, Bộ Giáo dục quy điểm của thí sinh thi vào trường có xác định môn thi chính về thang 30, điểm ưu tiên sẽ giữ nguyên. Ảnh: Quý Đoàn. |
Theo đó, các trường, ngành đã công bố môn thi chính xác định điểm xét tuyển của thí sinh trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào và quyền lợi của thí sinh, bằng cách: Xác định điểm xét tuyển của thí sinh có tính đến hệ số của môn thi chính (bằng tổng điểm của ba môn thi trong đó môn thi chính được nhân hệ số 2) và làm tròn đến 0,25.
Các trường quy đổi điểm xét tuyển của thí sinh về hệ 30 điểm bằng cách lấy điểm xét tuyển của thí sinh nhân với 3, chia cho 4 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Điểm xét tuyển của thí sinh sẽ là tổng điểm xét tuyển quy đổi về hệ 30 điểm và điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng nếu có).
"Công thức này về bản chất không thay đổi so với trước, tuy nhiên có những người đang hiểu lầm nên chúng tôi diễn giải ra, đưa tổng điểm những ngành có môn chính về thang 30, như vậy sẽ không ai thắc mắc nữa", Cục phó Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục Trần Văn Nghĩa cho hay.
Trước đó, Bộ Giáo dục quy định công thức tổng điểm xét tuyển của thí sinh thi đại học vào các trường, ngành có môn thi chính là: [Điểm 2 môn thi + điểm môn thi chính x 2] + điểm ưu tiên (nếu có) x 4/3.
Nhiều người cho rằng nhân hệ số 4/3 điểm ưu tiên là không công bằng cho những thí sinh không thuộc diện ưu tiên. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục đã giải thích việc nhân đôi điểm môn chính sẽ chuyển thang điểm của thí sinh từ 30 sang thang điểm 40. Vì vậy, điểm xét tuyển tối thiểu có tính đến hệ số môn chính sẽ bằng điểm xét tuyển cơ bản nhân với 4/3. Tương tự, điểm ưu tiên cũng bằng điểm ưu tiên theo Quy chế (ứng với hệ điểm 30) nhân với 4/3.
Hoàng Thùy