Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 2/6/2018, 09:23 (GMT+7)

Học sinh TP HCM căng thẳng trước cuộc đua vào lớp 10

Trước giờ làm bài môn Văn của kỳ thi vào lớp 10 công lập tại TP HCM, nhiều học sinh tỏ ra căng thẳng, mệt mỏi...

Sáng 2/6, hơn 87.000 thí sinh TP HCM bắt đầu dự thi vào lớp 10 trường THPT công lập và lớp chuyên.

Tại hội đồng thi trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), từ 6h các phụ huynh đã đưa con em tới trường, nhiều em dậy sớm phải vừa ăn sáng vừa ôn bài ngay tại sân trường.

Đúng 7h, gần 300 học sinh dự thi lớp 10 tại hội đồng thi trường THCS Hoàng Hoa Thám tập trung nghe giám thị phổ biến quy chế thi.

Trong gần nửa tiếng phổ biến quy chế thi, hầu hết học sinh tranh thủ ôn lại bài trước giờ thi môn Văn.

Khuôn mặt nhiều em lộ rõ vẻ mệt mỏi, căng thẳng sau nhiều ngày chuẩn bị cho kỳ thi. "Từ lúc kết thúc học kỳ 2 đến nay, ngày nào em cũng miệt mài ôn bài đến đêm. Bước vào môn thi đầu tiên lại là môn em không sở trường nên khá lo lắng", Đức Duy (THCS Hoàng Hoa Thám) cho biết.

Một học sinh dù bị đau chân phải đi bằng nạng gỗ nhưng vẫn cố gắng đến trường thi.

Các học sinh chờ giám thị đọc tên vào phòng thi, mỗi phòng khoảng 25 em.

Thí sinh phải mang theo thẻ dự thi, thẻ học sinh hoặc thể y tế để được vào phòng thi.

Bên trong phòng thi, nhiều em vẫn tỏ ra khá căng thẳng trước giờ làm bài môn Văn.

"Em học kỹ môn này rồi và không học tủ. Thầy cô dặn đề sẽ ra theo hướng sáng tạo, cởi mở và bám sát chương trình căn bản, dù vậy em vẫn khá hồi hộp", Trần Nguyễn Khánh Ân chia sẻ.

Thời gian làm bài môn Ngữ Văn là 120 phút, chiều nay các em tiếp tục thi môn Ngoại ngữ.

Theo số liệu nguyện vọng do Sở Giáo dục công bố, thành phố có hơn 87.000 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 với 145 điểm thi. Tổng chỉ tiêu 103 trường THPT công lập là 67.000 nên sau kỳ thi này, hơn 22.000 thí sinh sẽ không trúng tuyển. Những em rớt có thể chuyển sang học trường quốc tế, trường ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Quỳnh Trần