Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 7/6/2018, 09:11 (GMT+7)

Học sinh lứa 'dê vàng' đua giành suất vào lớp 10 công lập Hà Nội

Gần 95.000 sĩ tử Hà Nội bắt đầu thi vào lớp 10 công lập, kỳ thi có số lượng sĩ tử đông nhất từ trước đến nay.

Hôm nay sĩ tử Hà Nội bắt đầu thi vào lớp 10 công lập. Từ 6h30 sáng, tại điểm thi THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), thí sinh đã có mặt. Các em sẽ thi môn Ngữ văn trong 120 phút, bắt đầu từ 7h55.

Thả con ở cổng trường, phụ huynh không quên chúc "bình tĩnh, thi tốt". Theo quan niệm dân gian, năm "dê vàng" 2003 được xem là đẹp, tỷ lệ sinh cao hơn hẳn bình thường. Hà Nội có số thí sinh thi vào lớp 10 tăng kỷ lục, tới 95.000, cao hơn 18.000 so với năm ngoái.

Hoàng Giang (THCS Ngô Sĩ Liên) bị bó bột, chống nạng, được điểm thi tạo điều kiện cho người nhà đưa vào sân trường.

"Em đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Việt Đức, nguyện vọng 2 trường Đoàn Kết. Em tự tin vào kiến thức của mình nên không mấy hồi hộp", Nguyễn Tiến Duy (THCS Nguyễn Du) nói.

Thẻ học sinh, bút, máy tính là những vật dụng được mang vào phòng thi.

7h, thí sinh được gọi vào phòng thi sau khi hai giám thị coi thi đánh số báo danh.

Điểm thi THPT Việt Đức có 20 phòng, 480 thí sinh. Năm nay có 2 thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát tại mỗi điểm thi.

Nhiều học học sinh hồi hộp trước giờ làm bài. Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay là 63.050, tăng 2% so với năm ngoái.

Đông đảo phụ huynh chờ đợi bên ngoài điểm thi. Nhiệt độ khí tượng lúc 7h của Hà Nội là 31, thực tế ngoài trời phải cao hơn 2-4 độ C.

Chiều nay, thí sinh sẽ thi môn Toán. Sáng mai 8/6, học sinh dự thi vào trường chuyên sẽ làm bài Ngoại ngữ điều kiện và chiều cùng ngày thi môn chuyên.

Ngọc Thành