Theo thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia năm 2018, tỉnh miền núi Sơn La có điểm trung bình tất cả môn thi là 4,21, thấp nhất cả nước. Tuy nhiên, thí sinh tỉnh này khiến nhiều người bất ngờ bởi kết quả thi cao, nhiều em học chuyên khoa học xã hội lại đạt điểm cao ở các môn tự nhiên, trong đó có hai em vào top thí sinh điểm cao nhất cả nước.
Cụ thể, em Dung (tên thí sinh đã được thay đổi) học lớp chuyên Văn, đạt tổng điểm khối D (Toán, Văn, Anh) là 28,6 và khối C (Văn, Sử, Địa) là 27,25. Thí sinh này đạt hai điểm 10 môn Lịch sử và tiếng Anh; Toán đạt 9,6; Địa lý 8,25. Thí sinh còn lại là Ngân (lớp chuyên Sử) với điểm Toán là 9,8; Ngữ văn 8,75; Lịch sử 7,5; Địa lý 8,25; Giáo dục công dân 8 và tiếng Anh 9,8. Cả hai em đều là học trường THPT chuyên Sơn La.
Bảng điểm thi thử được lấy từ website của trường cho thấy điểm các môn của Dung dao động từ 4,25 đến 6,5. Điểm thi thử của Ngân khiến nhiều người ngạc nhiên khi môn tiếng Anh chỉ được 1,2, chênh với điểm thi thật 8,6. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn về điểm thi của hai thí sinh này.
Trường THPT chuyên Sơn La có hai thí sinh lọt top điểm cao cả nước. Ảnh: Dương Tâm |
Trao đổi với báo chí sáng 20/7, ông Nguyễn Bình Long, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Sơn La, nhấn mạnh đó là kết quả thi của các em và nhà trường không bình luận gì. Điểm trung bình cả năm của Dung đạt 8,1 và Ngân là 7,8.
Trước thông tin về sự chênh lệch giữa điểm thi thử và thi thật của học sinh, thầy giáo cho biết năm nay trường dự kiến thi thử ba lần nhưng thực tế mới tổ chức được một lần. Nhiều em chưa biết cách làm, còn tô sai mã đề, tô bằng bút mực nên có những em bị 0 điểm do nhà trường tổ chức chấm bằng máy.
"Nhà trường không chỉ đạo chấm lại bằng tay để các em rút kinh nghiệm", đại diện trường nói và khẳng định đề thi thử bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo dục, phần lớn học sinh đạt điểm thấp.
Thầy phó hiệu trưởng cũng xác nhận em Ngân thi thử được 1,2 tiếng Anh nhưng thi thật được 9,8. Tuy nhiên, thí sinh này không đăng ký xét tuyển đại học bằng môn này. Em đăng ký hai khối là C (Văn, Sử, Địa) và C03 (Toán, Văn, Sử).
Ông thông tin thêm trường từng có những học sinh chuyên Văn thi khối A điểm rất cao và học sinh lớp chuyên Toán lại thi khối C. Điển hình em Trần Thu Hoài, thủ khoa Học viện Quân y năm 2017, học chuyên Lý nhưng đăng ký xét tuyển bằng khối B.
Thầy Lò Thanh Sơn, giáo viên trường THPT chuyên Sơn La, cũng khẳng định trường hợp dùng tổ hợp môn xét tuyển không có môn chuyên là chuyện không hiếm ở trường. Thầy lấy ví dụ về một em lớp chuyên Sinh, đoạt giải nhất Lịch sử cấp tỉnh và dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, vừa đạt điểm khối C rất cao trong kỳ thi THPT quốc gia với 9 Sử, 8,5 Địa và 7,5 Ngữ văn.
"Tôi cho rằng điều quan trọng là định hướng nghề nghiệp của các em. Dù học chuyên nào, các em cũng có thể thi theo hướng khác, miễn sao lựa chọn sớm để có thời gian ôn luyện", thầy Sơn nói.
Thầy Lò Thanh Sơn, Chủ nhiệm lớp chuyên Văn. Ảnh: Dương Tâm |
Là chủ nhiệm lớp chuyên Văn, có em Dung đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia, thầy Sơn bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng vào kết quả thi của học sinh. Theo thầy Sơn, Dung học đều các môn, điểm trung bình môn Toán là 8,8, Anh 8,2. Dù học chuyên Văn, em chỉ đạt 7,6 điểm Văn tổng kết. Điểm thi thử của em thuộc diện trung bình khá của lớp, có nhiều em điểm thấp hơn. Em đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Nghiệp vụ cảnh sát với tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử).
Cũng theo giáo viên này, lớp chuyên Văn trường chuyên Sơn La có khoảng 10/32 em đạt 25 điểm trở lên ở các khối. Phần lớn đăng ký vào Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Học viện An ninh. Lớp cũng có học sinh học tốt khối C nhưng đăng ký xét tuyển khối A với tổng điểm 18.
Rất tin tưởng vào khả năng của học sinh, ông Sơn mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ vấn đề điểm số ở Sơn La để không ảnh hưởng nhiều tới các em.
Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác lên Sơn La xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi THPT quốc gia. Tổ công tác gồm cán bộ Cục Quản lý chất lượng, Thanh tra Bộ Giáo dục và A83 Bộ Công an.