Nguyên liệu
- Một bình nước ấm
- 6 cốc
- Giấy vệ sinh hoặc giấy ăn
- 3 màu thực phẩm khác nhau
- Thìa
Thực hiện
- Xé giấy vệ sinh thành 4 phần.
- Cuộn từng phần giấy thành dạng ống hút, chúng ta có 4 ống hút giấy.
- Chia 6 cốc thành hai nhóm. Rót nước vào các cốc bên phải và bên trái, cốc ở giữa để trống.
- Nhỏ màu thực phẩm vào các cốc nước và khuấy đều.
- Gập đôi ống hút giấy và đặt vào các cốc.
- Chờ khoảng một giờ.
- Nước từ hai cốc bên cạnh chảy vào cốc ở giữa, mực nước ở các cốc như nhau.
Giải thích
Các cốc nước được kết nối với nhau bằng ống hút giấy. Giấy vệ sinh có nhiều lỗ rỗng, chứa nhiều ống mao dẫn nhỏ. Ống mao dẫn là những ống hình trụ với đường kính nhỏ hơn một mm.
Khi tiếp xúc với giấy vệ sinh, nước bị "hút" vào các ống mao dẫn và di chuyển vào trong theo mọi hướng. Đây gọi là hiện tượng mao dẫn.
Nhờ độ bám dính thấp của chất lỏng và lực hút mạnh từ khoảng trống giữa các sợi trong giấy, nước từ từ di chuyển từ cốc này sang cốc khác.
Chúng ta có thể thấy mực nước ở các cốc ngang nhau. Theo định luật về các ống thông nhau, các bề mặt của một chất lỏng đồng nhất sẽ cao bằng nhau.
Thông qua thí nghiệm, trẻ cũng sẽ học được cách pha màu: màu đỏ và vàng trộn với nhau thành màu cam, màu vàng và xanh dương trộn với nhau thành màu xanh lá.