Hiện nay các thí sinh dự thi ĐH, CĐ và THCN chủ yếu dựa vào cuốn sách Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2002 do Bộ GD&ĐT phát hành để làm hồ sơ đăng ký dự thi. Một số sở GD&ĐT cũng tin tưởng, photopy những trang cần thiết trong quyển sách này để phổ biến cho học sinh, trong đó có Sở GD&ĐT TP HCM. Thế nhưng, sự thực quyển sách này vẫn có điểm in sai, như mã ngành của ĐH Nông Lâm TP HCM bị in chệch một hàng nên mã số bị lệch. Trường hợp của CĐ Sân khấu Điện ảnh TP HCM thì khác, sau khi cuốn “Những điều cần biết...” đã phát hành thì trường có điều chỉnh ngày thi và chỉ tiêu tuyển sinh, nên nội dung mới khác với nội dung đã in trong sách, nhưng để TS không ĐKDT sai, trường đã thông báo trên một số cơ quan báo chí kịp thời…
Quyển “Những điều cần biết...” được Bộ GD&ĐT phát hành hàng năm để thông tin những điều mới nhất về tuyển sinh và đó cũng là cơ sở để cho TS dựa vào ĐKDT, năm nào cũng vậy, sau khi phát hành Bộ đều thông báo lại những trường hợp in sai hoặc chỉnh sửa lại, thế nhưng đến nay thông báo này vẫn chưa thấy, mà thời gian dành cho TS ĐKDT đã gần hết. Cạnh đó, việc TS muốn học CĐ mà ghi nhầm vào ĐH hoặc ngược lại, TS muốn thi ĐH mà ghi lộn vào ô ghi CĐ (ở mục 2- đăng ký dự thi, xét tuyển) khá nhiều, làm các nhân viên phải hướng dẫn chỉnh sửa để các TS khỏi thiệt thòi quyền lợi về sau.
Với mục 10 trong phiếu ĐKDT, việc TS thuộc diện thi ở Vinh hay Cần Thơ, Vĩnh Long cũng đặt ra hàng chuỗi câu hỏi. Bởi trong thực tế, nhiều TS có hộ khẩu ở các tỉnh thuộc cụm thi tại thành phố Vinh hoặc ở cụm thi tại Cần Thơ, nhưng các em đã đi học luyện thi 1- 2 năm ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố HCM. ĐBSCL Cửu Long thì không chỉ có 8 tỉnh như Bộ quy định. Thí sinh không biết đăng ký thi ở đâu. Ngay cả nhân viên ở các ban tuyển sinh cũng lúng túng, vì chẳng biết căn cứ vào tài liệu chính thức nào để trả lời…
Ở các điểm ĐKDT, số TS năm nay đến đăng ký thấp hơn so với những năm trước, nhưng số TS nộp một lần 3- 4 hồ sơ lại nhiều. Các TS và phụ huynh biện bạch rằng, làm vậy để đảm bảo cho việc thay đổi các nguyện vọng của TS và cũng để chờ khi Bộ GD& ĐT công bố số TS ĐKDT vào các trường, lúc đó nơi nào có tỷ lệ “chọi” quá cao thì TS sẽ rút…
Thêm 8.000 bộ hồ sơ THCN
Mấy ngày vừa qua, tại TP HCM nổi lên tình trạng thiếu hồ sơ ĐKDT vào THCN, nên tuy bán giá do Bộ GD&ĐT quy định là 1.200 đồng/bộ (như hồ sơ ĐKDT vào ĐH, CĐ) thì giá chợ đen của bộ hồ sơ này đã lên đến 3.000 đồng, tùy theo đối tượng. Ông Huỳnh Minh Trí, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT) cho biết vì năm nay có nhiều thay đổi trong việc tuyển sinh, nên Sở không lường được tình hình này. Từ lúc bắt đầu ĐKDT đến nay, Sở đã bán đến 60.000 bộ hồ sơ ĐKDT vào THCN (gấp đôi con số của năm ngoái), thế nhưng vẫn thiếu. Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa gửi thêm vào 8.000 bộ hồ sơ, nên TS không phải lo thiếu hồ sơ ĐKDT vào THCN nữa.
Ông Huỳnh Minh Trí nói: "Sở đã thông báo điểm nào thiếu hồ sơ thì nhận thêm để bán cho TS; cạnh đó, thời gian ĐKDT của khối chuyên nghiệp còn dài, đến cuối tháng 6 mới hết hạn, nên TS có thể nghiên cứu kỹ càng rồi mới ĐKDT, còn các trường thì sẽ đảm bảo thu cho hết hồ sơ".
SGGP