Theo bài nghiên cứu "Một số vấn đề về điều chỉnh địa giới hành chính ở nước ta hiện nay" của Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ), năm 1976 Việt Nam có 38 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 35 tỉnh và 3 thành phố trực thuộc trung ương.
Năm 1989 có thể được xem như khởi đầu của việc chia tách, tái lập tỉnh như: tỉnh Nghĩa Bình tách thành Quảng Ngãi, Bình Định; tỉnh Phú Khánh tách thành Phú Yên, Khánh Hòa; tỉnh Bình Trị Thiên tách ra làm ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Các năm 1991 và 1996, các tỉnh lại được tiếp tục chia tách.
Người dân tỉnh Hà Giang - vùng cực Bắc của Việt Nam hiện nay. Ảnh: Báo Hà Giang. |
Câu 1: Tỉnh cũ nào dưới đây nằm ở cực Bắc của Việt Nam?