Thứ năm, 18/4/2024
Thứ tư, 17/8/2016, 15:11 (GMT+7)

Điểm chuẩn nhiều trường quân đội biến động, thêm tiêu chí phụ

Chiều 17/8, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn 18 trường quân đội. Một số trường giảm, nhiều nhất là Học viện Quân y từ 26,25 năm ngoái xuống còn 21,25 với thí sinh nam miền Nam xét tuyển khối A.

Điểm chuẩn đối với hệ đào tạo Kỹ sư quân sự của Học viện Kỹ thuật quân sự tương đương với năm trước. Ngoài tổng điểm 3 môn đạt yêu cầu, trường đưa thêm tiêu chí phụ dành cho thí sinh nam miền Bắc dùng tổ hợp A00 xét tuyển.

Điểm chuẩn Học viện Quân y năm nay biến động mạnh nhất với thí sinh nam miền Nam xét tuyển khối A. Năm ngoái, điểm chuẩn đối tượng này là 26,25, giảm 5 điểm xuống còn 21,25 trong năm nay. Các đối tượng còn lại điểm biến động không nhiều.

Điểm chuẩn vào Học viện Biên phòng của thí sinh nam khối C, Quân khu 4 giảm 2,25 điểm, từ 25,25 xuống còn 23, các quân khu khác giảm từ 1,25 đến 1,5 điểm. Năm nay, trường tuyển sinh thêm tổ hợp A01.

Điểm chuẩn Học viện Hậu cần năm nay tăng kèm nhiều tiêu chí phụ. Trường xét tuyển thêm tổ hợp A01.

Trường Sĩ quan Chính trị tuyển sinh hai ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, xét tổ hợp khối A và khối C với đối tượng là nam. Điểm chuẩn vào trường năm nay không biến động nhiều so với năm ngoái.

Căn cứ vào kết quả thi, năm nay trường Sĩ quan phòng hóa có 35 thí sinh miền Bắc và 15 thí sinh miền Nam trúng tuyển. Điểm chuẩn của trường năm nay tăng mạnh. Năm 2015, thí sinh nam miền Bắc lấy 20,5 điểm, thí sinh nam miền Nam lấy 19,75.


Phương Hòa