Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 6/8/2018, 20:57 (GMT+7)

Điểm chuẩn Đại học Văn Lang, Hồng Bàng

Điểm trúng tuyển của hai trường tư thục ở TP HCM đều thấp, trong đó Văn Lang là 14-18, Hồng Bàng 14-18,5.

Ngày 6/8, Đại học Văn Lang công bố kết quả xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia với 28 ngành đào tạo đại học chính quy. Các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2, được tính quy về thang điểm 30, cụ thể: (môn 1 + môn 2 + môn chính x 2) x 3/4. Với ngành Piano và Thanh nhạc, môn năng khiếu 2 phải đạt tối thiểu 7, môn Ngữ văn phải đạt từ 5 điểm trở lên.

Điểm trúng tuyển Đại học Quốc tế Hồng Bàng cao nhất là ngành Răng hàm mặt với 18,5; kế đó là Giáo dục mầm non 17, Dược học 16. Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia về trường trước 17h ngày 12/8.

Mạnh Tùng