Đề án đào tạo chuyển tiếp cần xác định rõ: Chương trình đạo tạo, đối tác liên kết kế tiếp với ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, nơi học, ngôn ngữ sử dụng để giảng dạy, mức thu học phí và thu học phí bằng tiền Việt Nam hay bằng ngoại tệ.
Trường ĐH Ngoại Ngữ sẽ xây dựng đề án đào tạo bổ sung để cấp đổi văn bằng mới cho những người đã được cơ sở liên kết cấp bằng đại học ngành quản trị kinh tế và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trường cũng sẽ kiểm tra hồ sơ nhập học của sinh viên và học viên cao học theo quy định của Quy chế tuyển sinh. Đối với những người còn thiếu văn bằng, giấy tờ theo quy định, nhà trường có thời hạn yêu cầu bổ sung. Sau thời hạn đó, những người không đủ điều kiện vào học đại học hoặc sau đại học, nhà trường báo cáo với Bộ trước khi xử lý theo quy định. Vụ đại học và Vụ sau đại học có trách nhiệm chỉ đạo ĐH Ngoại ngữ thực hiện.
Các đề án đào tạo chuyển tiếp, bổ sung cho những người đang học hoặc đã tốt nghiệp, nhà trường phải trình Bộ GD&ĐT trước ngày 15/5 để Bộ phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, trường báo cáo để Bộ kịp thời giải quyết.
(Theo Nhân Dân)