Tại điểm trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, sĩ tử rời khỏi phòng thi đều cho rằng đề Hoá khối B khó hơn khối A, tuy nhiên, khiến thức cơ bản, học lực trung bình cũng kiếm được 5-6 điểm.
"Tuy khó hơn đề khối A nhưng môn Hoá hôm nay em làm bài khá tốt, chắc đúng khoảng 70-80%. Đề ra vừa sức, không đánh đố. Một số câu phân loại học sinh khiến chúng em mất nhiều thời gian giải", Hoàng Lan, thí sinh thi khoa Khoa học môi trường nói.
Thí sinh kết thúc môn thi Hóa trong mưa. Ảnh: Quỳnh Trang. |
Thí sinh này cho biết thêm, các bạn cùng phòng làm bài tốt. Một số bạn thì thiếu thời gian.
Lê Thị Mai (thi khoa Tâm lý học, đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) cũng cho rằng, đề Hoá khối B khó hơn khối A. "Đề ra sát chương trình, tập trung kiến thức vào lớp 12. Một nửa đề khá dễ, đủ để các bạn học kém cũng đạt được 5 điểm. Tuy nhiên lấy điểm 8-9 thì hơi khó nhằn", thí sinh này nói.
Nguyễn Nam Khánh (Đan Phượng Hà Nội) dự thi ngành Công nghệ sinh học cho biết, thời gian 90 phút vừa đủ với em. Nội dung thi môn Hóa trải dài kiến thức từ lớp 10 đến 12 với 50% câu hỏi lý thuyết, phần lớn tập trung vào phần hóa vô cơ và hữu cơ.
"Câu hỏi lý thuyết cơ bản, nên nhiều thí sinh làm nhanh. Thí sinh chỉ gặp khó ở câu hỏi dạng bài tập. Trong đó điển hình ở câu 46 mã đề 683, đề bài cho hỗn hợp gồm các chất sau đó yêu cầu thí sinh tính giá trị của M. Câu hỏi này em chưa được ôn qua. Khi làm em không thể tìm ra được công thức của chất nên phải chọn bừa đáp án", Khánh nói.
Hoàng Linh Trang (quê Tuyên Quang), dự thi khoa Khoa học môi trường ĐH Khoa học tự nhiên cho biết: “Đề khó và dài. Những câu khó thuộc về phần hữu cơ, do kỹ năng chưa bài bản nên em khó làm được những câu bài tập như vậy. Phần lý thuyết không quá khó, nhưng hơi dài, phải tập trung cao mới giải hết được”, Trang tâm sự.
Còn Đinh Ngọc Tân dự thi vào khoa Môi trường thì nhăn nhó vì: "Thời gian không đủ để em làm bài, phải khoanh vội một số câu. Em dự tính bài mình được trên 7 điểm".
Thầy Nguyễn Thành Sơn, giáo viên môn Hóa học, trường THPT Anhxtanh Hà Nội nhận xét, đề thi đã bao quát toàn bộ kiến thức cả ba lớp 10, 11, 12. Đề thi có 15 câu lý thuyết, chỉ cần nhớ kiến thức cơ bản là trả lời được, không cần suy luận nhiều.
So với đề khối A, độ khó của đề Hóa khối B có sự tăng nhẹ và đi sâu vào bản chất hóa học hơn, không còn quá nặng về tính toán . Với đề thi này, học sinh trung bình có thể đạt 5-6 điểm, học sinh khá đạt 7-8 điểm.
"Muốn được 9-10 điểm, ngoài việc cần nắm vững bản chất hóa học, còn phải có các kiến thức về thí nghiệm thực hành, sản xuất và nhớ các tính chất vật lý, như các câu 17, 33, 35, 44, 48 (mã đề 739)", thầy Sơn nói.
Kết thúc môn thi cuối, các thí sinh tại điểm Khoa học tự nhiên Hà Nội gặp phải cơn mưa rào. Một số em nhanh chóng được phụ huynh đưa về. Nhiều thí sinh phải tránh tạm trong cổng trường, những mái ô hàng nước chờ mưa ngớt.
Thầy Nguyễn Thành Sơn, giáo viên môn Hóa học, THPT Anhxtanh Hà Nội nhận xét, đề thi đã bao quát toàn bộ kiến thức cả ba lớp 10, 11, 12. Đề thi có 15 câu lý thuyết, chỉ cần nhớ kiến thức cơ bản là trả lời được, không cần suy luận nhiều. So với đề khối A, độ khó của đề Hóa khối B có sự tăng nhẹ và đi sâu vào bản chất hóa học hơn, không còn quá nặng về tính toán . Với đề thi này, học sinh trung bình có thể đạt 5-6 điểm, học sinh khá đạt 7-8 điểm. "Muốn được 9-10 điểm, ngoài việc cần nắm vững bản chất hóa học, còn phải có các kiến thức về thí nghiệm thực hành, sản xuất và nhớ các tính chất vật lý, như các câu 17, 33, 35, 44, 48 (mã đề 739)", thầy Sơn nói. |
Nhóm phóng viên