Tại lễ kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội (15/10/1956-15/10/2015), ông Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố quyết định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các hiệu phó của trường nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo đó, GS Đinh Văn Phong (chuyên ngành Cơ khí) và PGS Huỳnh Quyết Thắng (chuyên ngành Công nghệ thông tin) được bổ nhiệm mới, các PGS Trần Văn Tớp (chuyên ngành Điện), Phạm Hoàng Lương (chuyên ngành Điện lạnh) và Nguyễn Văn Khang (chuyên ngành Điện tử - Viễn thông) được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu phó.
Năm vị hiệu phó lên nhậm chức ở Đại học Bách khoa. |
Khẳng định Đại học Bách khoa Hà Nội là cái nôi cung cấp mô hình, nguồn lực con người và kỹ thuật cho các trường đại học, góp phần hình thành hệ thống đào tạo nhân lực chất lượng cao cho quốc gia, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận nhắn nhủ, toàn thể cán bộ, giảng viên của trường phải coi nhau như một gia đình, đoàn kết để gánh vác công việc chung.
Tại lễ kỷ niệm, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ ra mắt mạng lưới cựu sinh viên nhằm kết nối các thế hệ học trò cũ, hỗ trợ nhà trường trong quá trình đào tạo gắn với thực hành.
Đại học chuyên nghiệp Bách khoa (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) là trường đại học kỹ thuật đa ngành đầu tiên, được thành lập với mục tiêu xây dựng và đào tạo đội ngũ kỹ sư có trình độ khoa học, kỹ thuật đáp ứng các nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, sẵn sàng chuẩn bị cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước sau ngày thống nhất. Đến nay, trường có 35.000 sinh viên, mỗi năm tuyển mới khoảng 6.000.
Bách khoa Hà Nội là trường đầu tiên trong hệ thống các trường đại học Việt Nam nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương Hồ Chí Minh.
Hoàng Thùy