Trong buổi nhận chức hiệu trưởng mới đây, giáo sư - tiến sĩ khoa học Hoàng Văn Kiếm cho biết sẽ đưa Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành trung tâm đào tạo lớn của khu vực Đông Nam Bộ và trở thành trường ứng dụng trong top đầu các trường đại học ứng dụng tại Việt Nam.
Trường cũng đặt ra mục tiêu cụ thể, đến năm 2020 có khoảng 15-20% sinh viên tốt nghiệp tham gia thị trường lao động quốc tế, thu hút 200 du học sinh quốc tế mỗi năm. Đến năm 2025, trường trở thành trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ của khu vực Đông Nam Á và Châu Á - Thái Bình Dương với khả năng đào tạo 20 ngành, 80 chuyên ngành; thu hút 500 du học sinh quốc tế mỗi năm; có từ 35-40% sinh viên tốt nghiệp tham gia được vào thị trường lao động quốc tế.
Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ năm học 2016-2017, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện 5 nội dung đổi mới về chương trình đào tạo; phương pháp dạy và học; quản lý; cơ sở vật chất, trang thiết bị và quan hệ quốc tế - hợp tác doanh nghiệp. Đồng thời, trường thực hiện bốn chương trình phát triển, gồm: tài năng, khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao năng lực giáo viên phổ thông, quản lý và đổi mới sáng tạo.
Phó giáo sư - tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (phải) trao quyết định công nhận hiệu trưởng Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cho giáo sư - tiến sĩ khoa học Hoàng Văn Kiếm. |
Tham dự buổi lễ, phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ giáo dục - Đào tạo cho rằng trường đang có những lợi thế lớn, đó là sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương, lợi thế về du lịch, cảng biển; đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm và tâm huyết; nguồn lực mạnh mẽ từ nhà đầu tư mới.
Tuy nhiên, theo thứ trưởng Hùng, để phát huy được những nguồn lực đó, trường cần tập trung vào một số vấn đề quan trọng. Đó là phải nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo gắn chặt nhu cầu của địa phương, kinh tế biển; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế; tìm cách thu hút đội ngủ giảng viên là người nước ngoài về giảng dạy...
Còn Bí thư Tỉnh tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh thì cho rằng tỉnh có lợi thế về cảng biển, hạ tầng, du lịch, năng lượng nên trở thành điểm đến thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tỉnh đang thực hiện 5 mũi nhọn kinh tế nên cần lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng.
Cũng theo ông Lĩnh thì Bà Rịa - Vũng Tàu đang thiếu đội ngũ y bác sĩ, giảng viên đại học chất lượng cao, nhân viên hoạt động xã hội có chất lượng… Do đó, Tỉnh ủy ủng hộ việc kết nối của Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu với nhà đầu tư để trở thành một trường đại học lớn của khu vực.
Thay mặt sinh viên của trường, Phan Thu Hiền - sinh viên năm 2, khoa kinh tế của BVU tự hứa sẽ cố gắng học tốt để nâng cao vị thế của trường. |
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) là trường đại học đầu tiên của tỉnh này, thành lập cách đây 10 năm. Đến nay, trường có hơn 20 ngành đào tạo từ trung cấp, cao đẳng đến đại học, sau đại học. Trường đã có hơn 12.000 cử nhân tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm trung bình đạt 85%.
Năm 2016-2017, trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tuyển sinh bậc đại học, cao đẳng chính quy với chỉ tiêu 4.000 sinh viên trên cả nước.
Ngọc Anh