Mình đang cực kỳ đau đầu vụ này. Số là năm nay do học hành bê bết nên mình đậu vào Khoa Khoa học máy tính của một trường đại học top trung bình thấp (công lập). Vào học được 2 tháng mình cảm thấy môi trường không phù hợp với khi quá đông sinh viên, học phí quá cao, cao nhất trong trường công lập.
Sinh viên trình độ kém, ít cạnh tranh, có bạn học CNTT mà không biết đến máy tính luôn, học xong về toàn rủ game các kiểu... Giáo viên ít người giỏi, trưởng chuyên ngành chỉ tới thạc sĩ. Trường chật chội, không có không gian thơ mộng, ghế đá cây cối. Trường không có học bổng (có thì 1-2 triệu một năm cho học sinh giỏi), không có nguồn hỗ trợ của nước ngoài.
Vì thế, năm sau em tính thi lại CNTT trong 3 trường top CNTT ở Đại học Quốc gia. Vấn đề em đang đau đầu là nhiều người khuyên ngành này không quan trọng bằng đại học. Bản thân em thấy 4 năm đại học ở trường này chán chết, rất ít cơ hội. Em có tham vọng đậu kỹ sư tài năng rồi kiếm một suất xuất ngoại, nhưng ở trường hiện tại của em cơ hội bằng 0.
Thêm nữa là nếu em bỏ thời gian ra ôn thi thì thấy tiếc ghê gớm, bởi thời gian này em có thể học được nhiều thứ như lập trình, tiếng Anh, tiếng Nhật, đằng này lại quay về thời cấp 3. Em rối quá các bác ạ. Mong nhận được một lời khuyên từ các bậc tiền bối và anh chị em.
Vũ Duy
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây