Tại lễ bế mạc cuộc thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19 ngày 12/5, Lau Sze Chun được xướng tên trong danh sách đạt huy chương đồng. Nam sinh 13 tuổi (đoàn Hong Kong) tiến lên bục nhận giải trong tiếng vỗ tay của cả hội trường.
Lau Sze Chun (13 tuổi, đoàn Hong Kong) là thí sinh nhỏ tuổi nhất Olympic Vật lý châu Á 2018. Ảnh: Quỳnh Trang. |
Tỏ ra nhút nhát, Lau Sze Chun chỉ chia sẻ ngắn gọn về mình. Em cho biết, bắt đầu học Vật lý từ 10 tuổi và bố là "thầy giáo" đầu tiên dạy em môn học này.
"Bố đã dạy cho em những điều đơn giản nhất và nghĩ sau 3 tháng có thể giúp em tham gia các cuộc thi Vật lý ở địa phương", nam sinh kể. Với những thành tích xuất sắc, em sau đó trở thành một trong 8 đại diện của Hong Kong tham dự kỳ thi Vật lý dành cho học sinh trung học dưới 20 tuổi của các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Lau Sze Chun ngạc nhiên khi biết mình là người trẻ nhất cuộc thi Olympic Vật lý châu Á năm nay. Em cho biết, đoàn Hong Kong đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi quan trọng này. Chung cuộc, đoàn giành một huy chương vàng, một bạc, ba đồng và ba giấy chứng nhận.
Olympic Vật lý châu Á (APho) 2018 tổ chức tại Việt Nam từ ngày 6 đến 13/5 với 185 thí sinh đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban tổ chức đã trao 33 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 24 huy chương đồng và 9 giải đặc biệt cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 8/8 học sinh Việt Nam được huy chương, trong đó có 4 giải vàng, 2 giải bạc và 2 đồng; đứng thứ ba toàn đoàn về số lượng huy chương, sau đội Trung Quốc và Nga. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam trong các kỳ tham gia Olympic Vật lý châu Á. |