Quyết định đình chỉ một năm đối với chương trình Vatel của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực ngay lập tức. Hết thời hạn này, ĐH Hoa Sen phải báo cáo Bộ Giáo dục về kết quả khắc phục để được xem xét cho tuyển sinh trở lại.
Nhiều cổ đông của ĐH Hoa Sen đã tiến hành biểu quyết bãi nhiệm Chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT vì cho rằng trong quá trình quản lý đã để xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: Nguyễn Loan |
Trước đó, tháng 11/2011, ĐH Hoa Sen thành lập công ty TNHH Nhà hàng Khách sạn và Du lịch Vĩnh An (công ty liên doanh giữa ĐH Hoa Sen và công ty Tangka, Pháp). Hai bên đã triển khai chương trình đào tạo Vatel - Quản lý Khách sạn và nhà hàng hàng đầu của Pháp tại Việt Nam.
Đến ngày 18/5/2012 Bộ Giáo dục ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với ĐH Hoa Sen vì chương trình này chưa được cấp phép. Gần một tháng sau, khi đã hoàn thành các thủ tục, Hoa Sen được cấp phép cho chương trình Vatel với mức học phí được thu là 65 triệu đồng/năm. Thời hạn chương trình liên kết 5 năm.
Tuy nhiên, mức học phí này chỉ được nhà trường áp dụng cho sinh viên khóa đầu tiên của chương trình. Từ năm 2013 trường ĐH Hoa Sen tăng lên 78 triệu đồng/năm, vượt quá mức cho phép 1,56 tỷ đồng. Ngoài ra, ĐH Hoa Sen còn giao quyền tuyển giáo viên cho công ty Vĩnh An dẫn đến việc tuyển người không đủ trình độ chuyên môn, sai phạm về kế toán tài chính...
Đây cũng được cho là một trong những lý do gây ra tình trạng mâu thuẫn nội bộ trong ĐH Hoa Sen khi nhóm 30% cổ đông (chiếm 70,5% cổ phần) tự đứng ra tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Những người này đã bãi nhiệm 5/7 thành viên HĐQT của ĐH Hoa Sen và bầu HĐQT mới cũng như Ban kiểm soát của trường vì cho rằng Hiệu trưởng Bùi Trân Phượng và một số thành viên khác đã có nhiều sai phạm trong quá trình quản lý.
Trong khi đó, bà Phượng và Chủ tịch HĐQT Trần Văn Tạo lại cho rằng những cáo buộc của đại hội cổ đông bất thường là thiếu cơ sở pháp lý và tính chính xác. Theo ông Tạo, một số sai phạm của trường là trách nhiệm chung của tất cả các thành viên.
ĐH Hoa Sen đang có khoảng 10.000 sinh viên theo học và là trường ĐH tư có mức học phí cao nhất cả nước với 50-65 triệu đồng/năm.
Nguyễn Loan