Theo Sora News24, một ông bố Nhật Bản đăng bài tập toán về nhà của con gái lên mạng xã hội Twitter ngày 14/5, khiến hàng chục nghìn người tranh luận về cách ra đề không thỏa đáng. Nhiều phụ huynh cảm thấy bài toán không thể có đáp án chính xác.
Đề bài như sau: "Buổi sáng, bạn dành 1 giờ 50 phút để chơi game. Buổi chiều, bạn dành 2 giờ 50 phút để chơi game. Tổng cộng, bạn đã lãng phí bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?".
Bài tập toán gây tranh cãi trên Twitter. Ảnh: Sora News24 |
Nếu sử dụng cách tiếp cận thông thường với dữ liệu về thời gian cho sẵn, đáp án mà giáo viên mong đợi có lẽ là "4 tiếng 40 phút". Bài toán giúp học sinh luyện tập khả năng làm phép cộng và ghi nhớ rằng một tiếng có 60 phút.
Tuy nhiên, nhiều người thất vọng bởi giáo viên không hiểu "thời gian chơi game" và "thời gian lãng phí" không nhất thiết phải giống nhau.
"Đó là một câu hỏi khá độc hại và xúc phạm đến những người làm việc trong ngành công nghiệp game", ông bố nhận xét khi đăng bài tập toán lên mạng. Công nghiệp game chiếm một phần khá lớn trong nền kinh tế Nhật Bản.
Những người khác cảm thấy game có ý nghĩa giải trí, giúp tinh thần trở nên phấn chấn hơn. Họ để lại bình luận: "Tôi muốn giáo viên chứng minh tại sao chơi game là lãng phí thời gian", "Câu hỏi không phù hợp với dữ liệu đã cho", "Nếu game ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn, đáp án sẽ là 0 giờ và 0 phút", "Đây là bài toán không có đáp án. Nó giống như câu hỏi, Nếu bạn có 10 quả táo và 5 quả cam, bạn có bao nhiêu quả chuối?", "Với chừng đó thời gian chơi game, tôi ước tính có 20 phút load màn hình. Đáp án của tôi là 20 phút".
Một người đề xuất cách diễn đạt thay thế để truyền đạt cùng kiến thức toán học mà không phán xét sở thích của bất kỳ ai: "Buổi sáng, bạn dành 1 giờ và 50 phút để chơi game. Buổi chiều, bạn dành 2 giờ và 50 phút để chơi game. Nhưng trước khi bạn lưu kết quả lại, mẹ vô tình rút phích cắm điện của hệ thống. Tổng cộng, bạn đã lãng phí bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?".
Có người phản ứng bằng cách ra đề ngược lại cho giáo viên: "Vào ngày nghỉ, một thầy giáo dành 1 giờ 30 phút để xem phim truyền hình. Sau đó, anh ta dành 2 giờ để xem một chương trình talk show mà diễn viên yêu thích làm khách mời. Tổng cộng, thầy giáo đã lãng phí bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút trong ngày nghỉ của mình?". Anh muốn nhấn mạnh ai cũng có lúc dành thời gian rảnh rỗi để làm những việc không mang lại hiệu quả nhất định.
Cuộc tranh cãi của cộng đồng khi đọc đề bài toán tiểu học chưa có hồi kết. Tuy không thể tìm ra đáp án tốt nhất, học sinh vẫn nhận được bài học giá trị: Người lớn, kể cả giáo viên, đôi khi cũng mắc sai lầm.