Thứ ba, 23/4/2024
Thứ tư, 2/5/2018, 14:14 (GMT+7)

10 đại học đẹp nhất khu vực Mỹ Latin

Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, trường Kỹ thuật Federico Santa María của Chile có khuôn viên đẹp nhất theo bình chọn của THE Student.

1. Đại học Tự trị Quốc gia Mexico - UNAM (Mexico)

Được xây dựng những năm 1950, khuôn viên UNAM được trang trí bằng những bức bích họa trên đá khảm tái hiện lịch sử Mexico, nổi tiếng phải kể đến tòa nhà thư viện trung tâm (ảnh). Vườn thực vật của trường là trung tâm bảo tồn lâu đời của Mexico. UNAM được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2007. Ảnh: FB/UNAM

2. Đại học Kỹ thuật Federico Santa María (Chile)

Các công trình của trường được thiết kế theo lối tân cổ điển bởi kiến trúc sư hàng đầu Chile thế kỷ 20. Trường hướng ra biển Thái Bình Dương và có thể được nhìn thấy từ hầu hết các phần của vịnh Valparaíso. Khuôn viên trường nổi tiếng có khu vườn cảnh với nhiều loài kỳ lạ. Ảnh: THE

3. Đại học Diego Portales (Chile)

Được thành lập vào năm 1982, Đại học Diego Portales là trường hàng đầu Chile trong đào tạo ngành luật, kiến trúc, giáo dục, tâm lý học và báo chí. Khuôn viên chính của trường nằm ở trung tâm Santiago trong khi trường Kinh tế (ảnh) nằm ở ngoại ô thành phố. Công trình này có kiến trúc độc đáo, rất nổi tiếng ở Chile. Ảnh: Universidad Diego Portales

4. Đại học Guanajuato (Mexico)

Guanajuato là thành phố nhỏ, tọa lạc trong thung lũng hẹp với những ngôi nhà đầy cây cối và nhiều màu sắc. Vì vậy, tòa nhà chính Đại học Guanajuato (ảnh) khi được xây dựng vào những năm 1940 đã gây ra tranh cãi khi chỉ có màu trắng và xanh theo lối tân cổ điển, tương phản hoàn toàn với phần còn lại của thành phố. Nhưng chính sự tương phản này đã tạo nên vẻ đẹp riêng biệt cho trường. Ảnh: Universidad de Guanajuato

5. Đại học Guadalajara (Mexico)

Được thành lập năm 1586, Guadalajara là trường đại học lâu đời thứ hai Mexico. Tòa nhà trong ảnh được xây dựng theo lối tân cổ điển, bên trong có rất nhiều bức tranh tường mô tả cuộc cách mạng Mexico năm 1910. Ảnh: Orange Smile

6. Đại học São Paulo (Brazil)

Là đại học lớn nhất Brazil, ngoài khuôn viên chính rợp bóng cây, São Paulo còn có các trung tâm nghiên cứu ở Bauru, Piraciciaba, Pirassununga, Ribeirão Preto và São Carlos. Ảnh: Cultura Minuto

7. Đại học Quốc gia Córdoba (Argentina)

Được thành lập vào năm 1613, khuôn viên chính của trường gồm các tòa nhà mang lối kiến trúc từ thế kỷ 17-18 đặc trưng của Argentina. Lịch sử của trường cũng gắn kết chặt chẽ với lịch sử thành phố Córdoba. Ảnh: THE

8. Đại học San Francisco de Quito - USFQ (Ecuador)

USFQ được thành lập năm 1988 với 16 trường và viện nghiên cứu thành viên trải rộng trên ba cơ sở. Đây là đại học duy nhất của Ecuador sở hữu khu học xá ở quần đảo Galapagos - nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp. Quần đảo còn thuộc Khu dự trữ sinh quyển Yasuni - một trong những khu vực đa dạng sinh học nhất thế giới. Ảnh: Flickr

9. Đại học Trung ương Venezuela (Venezuela)

Được thành lập năm 1721, khuôn viên chính của trường được coi là kiệt tác của quy hoạch đô thị, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2000. Nó bao gồm một khu vườn nhiệt đới rộng lớn với rất nhiều xương rồng, hoa lan; một phòng hòa nhạc; rất nhiều tranh tường và các tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Useche

10. Đại học Buenos Aires (Argentina)

Đây là đại học lớn nhất Argentina và là trường đông sinh viên thứ hai trong các nước Mỹ Latin. Sinh viên luôn tự hào với khuôn viên hài hòa giữa kiến trúc và không gian xanh. Họ luôn liệt kê điều này khi được hỏi về những khía cạnh khiến họ yêu thích Đại học Buenos Aires. Ảnh: THE

Dương Tâm