Với thủ đoạn gắn chíp điện tử vào các cây xăng, 16 người làm việc tại Công ty xăng dầu khí đốt Hà Nội đã bị toà tuyên phạm tội Lừa dối khách hàng.
Trình, Hạnh cùng nhóm nhân viên hai cây xăng ở Trần Khát Chân và Yên Viên lắp chip điện tử vào cột bơm để chiếm đoạt tiền của khách hàng trong thời gian dài.
Với cáo buộc truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị số Việt Nam Trần Lê Đức bị tuyên phạt 24 tháng tù.
IC điều khiển đo lường xăng dầu do Đức lập trình khi lắp tại các cây xăng có thể giúp ăn bớt đến 10% lượng hàng.
Các van trên xe bồn được niêm phong bằng chì khá lỏng lẻo, việc rút trộm diễn ra công khai khiến nhà chức trách nghi ngờ có sự thông đồng của nhiều người.
Mở rộng điều tra vụ hai cây xăng “móc túi” khách hàng bằng gắn chíp điện tử, nhà chức trách sẽ tiếp tục rà soát nhiều điểm kinh doanh khí đốt tại Hà Nội.
Dọc đường chuyển hàng từ Đà Nẵng tới Gia Lai và Kon Tum, hai tài xế xe bồn đã rút ruột xăng dầu bán dọc đường, dù xe có niêm phong.
Với việc gắn chíp điện tử để ăn bớt 0,5 lít trên 10 lít xăng bán cho khách, mỗi ngày nhân viên cửa hàng xăng dầu ở 436 Trần Khát Chân chia nhau 500.000-700.000 đồng.
Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án Lừa dối khách hàng để điều tra vi phạm tại 2 cây xăng trên đường Trần Khát Chân và Yên Viên do Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội quản lý.
Ông Thí bị nghi ngờ thường xuyên móc nối với các tài xế xe téc để rút bớt xăng dầu khi vừa xuất kho.
Hai quản lý cây xăng cùng 6 người trong nhóm sản xuất, lắp đặt IC giả đang bị điều tra về tội Lừa dối khách hàng và Truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác.
Nắm được kỹ thuật lắp cột bơm xăng dầu, Trần Lê Đức mở Công ty TNHH Hệ thống điện tử số Việt Nam, chế tạo và cung cấp IC "ăn bớt" bán cho hàng loạt cây xăng dầu.
11 trạm kinh doanh xăng dầu ở Nghệ An đã bị bắt quả tang vì sử dụng con chip điện tử giả (IC giả) để bớt xén sản phẩm khi bán cho khách hàng. Cảnh sát cho biết nhóm chế tạo và lắp đặt thiết bị giả này đã hoạt động 6 năm nay.