Agribank giảm 20% so với lãi suất cho vay đang áp dụng đối với dư nợ bằng VND tại thời điểm 30/11.
Đợt giảm lãi suất cho vay tới 1%, quy mô tín dụng hơn 500.000 tỷ đồng là đợt giảm lãi suất quy mô dư nợ lớn nhất của Vietcombank, theo ông Nguyễn Việt Cường, Phó tổng giám đốc.
Một tháng rưỡi sau cam kết giảm lãi suất, một số ngân hàng đã dành nghìn tỷ lợi nhuận để giảm lãi vay cho khách hàng.
Vietcombank giảm lãi suất tới 0,5% mỗi năm cho toàn bộ dư nợ vay của khách hàng tại TP HCM, Bình Dương; các tỉnh, thành phố còn lại giảm đến 0,3%.
Ngân hàng Nhà nước sẽ khuyến khích hoặc hạn chế tín dụng của các nhà băng tuỳ thuộc việc giảm lãi suất cho vay theo đúng cam kết hay không.
BIDV giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu bình quân 1% một năm, một số nhóm khách hàng khó khăn giảm tối đa 2% một năm.
Vietcombank giảm lãi suất vay đối với tất cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp từ 15/7 đến hết 31/12 nhằm tiếp tục hỗ trợ cộng đồng vượt dịch.
Vietcombank giảm lãi suất vay và phí hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh, từ nay đến 31/8.
Vietcombank giảm tối đa 10% tiền lãi cho vay của khách hàng doanh nghiệp và giảm 0,2% lãi suất cho cá nhân kinh doanh trước ảnh hưởng của Covid-19.
Eximbank đã tiến hành ký kết bản thỏa thuận lãi suất cho vay với các công ty chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 tại hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp vào ngày 2/7.
Các ngân hàng lớn tiếp tục giảm thêm lãi suất cho vay trong bối cảnh tín dụng nửa đầu năm tăng thấp.
Sacombank tăng lãi suất huy động đối với cá nhân, doanh nghiệp, đồng thời giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng vượt qua Covid-19, từ ngày 6/4.
Một lần nữa, tuyên bố giảm lãi suất cho vay được Chủ tịch Agribank, Vietcombank cùng đưa ra ngay tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành.
Một số ngân hàng lớn công bố giảm lãi suất cho vay 0,5%, thậm chí có nơi cho biết sẽ cắt giảm 1%.
Mức lãi suất cho vay ngắn hạn VND tối đa là 6,5% một năm trong suốt thời hạn vay, đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn sản xuất, kinh doanh.
Nhận định lạm phát có khả năng kiểm soát dưới 5%, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo bằng mọi biện pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay, giữ ổn định lãi suất huy động... để hỗ trợ doanh nghiệp.
Nguồn huy động dồi dào, áp lực chạy đua lãi suất không còn diễn ra như những quý trước là căn cứ để Giám đốc VEPR nhận định mặt bằng lãi suất cho vay có thể giảm thêm vào cuối năm.
Bộ Giao thông vận tải được giao đề xuất giải pháp giảm gánh nặng chi phí vận tải nội địa cho người dân và doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 8/2016.
Chính phủ cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các Bộ đẩy mạnh tín dụng phát triển nông nghiệp.
Đại diện Vụ Chính sách Tiền tệ cho rằng nếu cân đối được giá vốn, một số ngân hàng hiện có thể tự giảm lãi suất cho vay 1-2%, dù trần lãi suất huy động không đổi.