Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu ra tòa hôm nay để bắt đầu phiên xử nhằm xác định bà có bị dẫn độ sang Mỹ hay không.
Sứ quán Trung Quốc tại Canada lên án vụ bắt giám đốc tài chính Huawei, đồng thời chỉ trích Mỹ đưa ra cáo buộc không chính đáng với tập đoàn.
Ngoại trưởng Vương Nghị cam kết bảo vệ doanh nghiệp và công dân Trung Quốc, đồng thời ủng hộ việc Huawei kiện chính phủ Mỹ.
Huawei cho rằng Mỹ đang ngăn họ cạnh tranh công bằng, thậm chí cáo buộc Washington tấn công máy chủ và đánh cắp email của tập đoàn.
Bắc Kinh đưa ra cáo buộc mới ngay sau khi Ottawa tiến hành quy trình dẫn độ giám đốc Huawei Mạnh Vãn Chu về Mỹ.
Nhậm Chính Phi lên án vụ con gái bị bắt ở Canada, đồng thời khẳng định Mỹ không thể đè bẹp Huawei dù liên tục gây sức ép.
Phiên tòa diễn ra muộn hơn một tháng so với dự kiến để có thêm thời gian xem xét bằng chứng trong vụ án của Mạnh Vãn Chu.
Công tố viên Mỹ cáo buộc Huawei, giám đốc tài chính và hai công ty chi nhánh đánh cắp công nghệ và vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran.
Nhân viên ngân hàng báo cảnh sát do nghi ngờ người đàn ông Canada giả mạo giấy tờ để lấy tiền từ tài khoản của một công ty giải trí.
Đại sứ Canada tại Trung Quốc từng nói Mạnh Vãn Chu có những lý lẽ vững chắc để trình bày trước tòa, nhưng sau đó rút lại lập luận này.
Bắc Kinh cho rằng việc Washington quyết định dẫn độ Mạnh Vãn Chu là "lạm dụng" quy định và họ nên khắc phục sai lầm.
Chưa rõ Mỹ gửi yêu cầu dẫn độ Mạnh Vãn Chu cho Canada vào lúc nào, nhưng hạn cuối cùng là ngày 30/1.
Phái đoàn Canada dự định tới Trung Quốc để thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch, nhưng chuyến thăm đã bị hủy mà chưa có lý do.
Nhậm Chính Phi rất bất ngờ khi con gái bị Canada bắt và cho biết người kế nhiệm ông không phải là một cá nhân mà là một nhóm người.
Sau nỗ lực cảnh báo của Mỹ, chính phủ Đức dường như thay đổi quan điểm khi cẩn trọng hơn trước nguy cơ đe dọa bảo mật từ Huawei.
Ti-Anna Wang nói rằng cô bị kéo ra khỏi máy bay khi quá cảnh ở Bắc Kinh, sau đó không được phép tiếp tục hành trình tới Canada.
Đại sứ Lô Sa Dã kêu gọi Canada đưa ra quyết định sáng suốt trong bối cảnh nước này đang xem xét các phương án bảo mật cho mạng 5G.
Nhậm Chính Phi lần đầu lên tiếng sau ba năm nhằm khẳng định sự minh bạch của Huawei và nhấn mạnh tiềm năng hợp tác với Mỹ.
Bắc Kinh đề nghị Warsaw đảm bảo quyền lợi cho Wang Weijing, giám đốc kinh doanh Huawei bị bắt với cáo buộc gây tổn hại an ninh quốc gia.
Huawei từng khẳng định độc lập với Skycom và Canicula, nhưng các tài liệu cho thấy tập đoàn Trung Quốc liên hệ chặt chẽ với hai công ty này.