Kính gửi: Toà soạn
Hôm nay tôi đọc được tin cách chức giám đốc Techombank TP HCM và các ngân hàng khác chỉ vì cố tình cho vay lãi suất thực vượt mức trần quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Trong điều kiện nền kinh tế lạm phát, các nhà doanh nghiệp như chúng tôi phải gồng mình để chống chọi nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho công nhân. Với mức lãi suất vay biến động trong 5 tháng, tăng từ 12% lên 21%, các doanh nghiệp chúng tôi phải gồng mình gánh chịu.
Đã thế, ngân hàng lại hết thu phí, rồi ký quỹ. Doanh nghiệp chúng tôi có tiền ký quỹ thì đi vay làm gì?
Nhớ lại có một thời kỳ ngân hàng đến doanh nghiệp chúng tôi tiếp thị với slogan "Sáng tạo giá trị, chia sẻ thành công". Lúc nền kinh tế khó khăn, slogan đó nghĩ lại mới tâm đắc làm sao. Giờ đây thì "Không chia sẻ khó khăn", họ cố gắng mọi cách lách quy định Ngân hàng Nhà nước để đong đầy lợi nhuận 6 tháng đầu năm lên con số hàng trăm tỷ đồng.
Có thể Ngân hàng Nhà nước TP HCM rất quyết liệt trong việc giữ gìn kỷ cương quy định nhà nước, tuy nhiên việc ký quỹ của Techcombank liệu chỉ dừng ở TP HCM? Tại các địa phương khác, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các tỉnh có quyết liệt như Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM Hồ Hữu Hạnh không?
Sự việc giám đốc Techcombank HCM bị cách chức nghĩ cho cùng nguyên nhân cũng chỉ vì chữ "Tham", vì "Lợi nhuận". Với sự quyết liệt trong các công cụ và chính sách kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô của nhà nước, tôi hy vọng lãi suất vay sẽ sớm hạ nhiệt để doanh nghiệp chúng tôi ổn định và phát triển.
Hãy chia sẻ quan điểm của doanh nghiệp bạn về vấn đề này, tại đây