Thông tin từ tập đoàn này cho biết ông Socol vẫn đang hoàn thành nốt những kế hoạch của mình và ông sẽ thông báo từ chức trong tuần tới. Lý do chủ yếu khiến ông từ bỏ chức giám đốc là bất đồng với những chiến lược kinh doanh mà những người chủ mới của tập đoàn đưa ra. Trong đó có vấn đề mở rộng thương hiệu Barneys ra thế giới.
![]() |
|
Ông Howard Socol. Ảnh: NYTimes |
Barneys được coi như một trong những hãng kinh doanh thời trang hàng đầu thế giới với các hàng hiệu của Lanvin, Prada và Giorgio Armani,..Hệ thống cửa hàng Barneys đã được tập đoàn đầu tư Istithmar của Dubai mua lại từ tập đoàn sở hữu hệ thống này là Jones Apparel , với 942 triệu USD vào tháng Tám năm ngoái.
Cuộc chuyển giao quyền sở hữu gần đây nhất của hãng có vẻ rất êm thấm. Nhưng ông Socol đã bắt đầu tỏ ý không tán thành những đề nghị của Istithmar về việc mở thêm các điểm bán hàng của Barneys trên thế giới và làm thế nào để quản lý những cửa hàng này.
Dawn Brown, phó chủ tịch của Barneys nói rằng công ty hiện không có bình luận gì về vấn đề này. Còn đại diện của Istithmar thì chưa có hồi âm gì vào hôm thứ Sáu (8/5).
Việc mở rộng ra thị trường thế giới sẽ là thách thức đối với các thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, khi phải đối đầu với sự chắp vá của những luật lệ nước ngoài, làm cản trở hoạt động kinh doanh. Thường xuyên họ sẽ phải đảm nhận vai trò của những đối tác thương mại tại địa phương đó, phải từ bỏ những cách quản lý, điều hành hay những bí quyết kinh doanh bán lẻ của mình, trong khi việc kinh doanh của họ, hình ảnh thương hiệu là vấn đề cốt lõi.
Barneys nổi tiếng với những thiết kế thời trang hàng hiệu và là điểm đến lý tưởng của giới nghệ sỹ nổi tiếng, giới thượng lưu...
Ngoài trung tâm mua sắm ở New York, Barneys còn có các cửa hàng cửa hiệu tại Beverly Hills, Chicago, và tại 5 thị trường khác cùng hàng tá những cửa hàng trên khắp đất nước.
Ông Socol được xem như một nhà kinh doanh bán lẻ tài ba, người đã đứng đầu cửa hàng bán lẻ Burdines cho đến năm 1997, khi tham gia vào Barneys năm 2001, ông đã gặt hái được nhiều thành công.
Thanh Phương (Theo NYTimes)
