Thứ năm, 28/3/2024
Thứ ba, 18/9/2018, 17:17 (GMT+7)

Xuân Hinh và các nghệ sĩ viếng tang đạo diễn Đông Hồng

Nhiều diễn viên bàng hoàng, luyến tiếc trước sự ra đi của "cha đẻ" nhiều phim hài phía Bắc.

Lễ viếng đạo diễn Phạm Đông Hồng bắt đầu từ 13h30 phút ngày 18/9 ở Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trước đó, hôm 15/9, ông qua đời sau cơn đột quỵ, hưởng thọ 63 tuổi.
Nghệ sĩ Xuân Hinh có mặt từ sớm ở lễ tang. Sinh thời, đạo diễn Đông Hồng thân thiết với nam diễn viên. Hai người trạc tuổi nhau, gắn bó trong nhiều dự án phim như "Lên voi", "Người lịch sự", "Tìm vợ mất tích"... Khi nghe tin đạo diễn Đông Hồng mất, Xuân Hinh đang ở Bắc Ninh. Diễn viên nhanh chóng thu xếp công việc để đến viếng đàn anh. 

Nghệ sĩ Giang Còi (giữa) chia sẻ đến bây giờ, anh vẫn chưa tin được đạo diễn Đông Hồng đã qua đời. 

Giang Còi nói về Đông Hồng
 
 

Giang Còi nói về dự án phim dang dở của đạo diễn Đông Hồng - "Tìm duyên".

Nghệ sĩ Vân Dung và Đức Khuê.

NSND Trung Hiếu cũng là tên tuổi gắn bó với nhiều phim hài của Phạm Đông Hồng. Tết 2018, anh xuất hiện trong phim "Họ Lý tên Thông" do cố đạo diễn thực hiện. 

Nghệ sĩ Trà My là người bạn thân thiết của gia đình đạo diễn Đông Hồng. Nhân dịp lễ Vu lan, hai người thực hiện chung bộ phim "Người mẹ một mắt" về đề tài tình mẫu tử. Trước khi mất, đạo diễn liên tục giục chị hỗ trợ xin kinh phí tài trợ để làm phim hài Tết 2019. "Anh Hồng bảo tôi: 'Em nhanh lên không không kịp nữa rồi'. Lúc đó, tôi không để ý, giờ nghĩ lại mới thấy đó là điềm gở", diễn viên rưng rưng nói. 

Quang Thắng kể khi đi quay phim chung, đạo diễn Đông Hồng thường giao anh nhiệm vụ nấu ăn cho cả đoàn. Trước khi mất, đạo diễn còn nhắn tin cho anh: "Vẹo ơi, chuẩn bị tinh thần nấu cơm tiếp nhé!". 

Diễn viên Xuân Bắc chia buồn với gia quyến cố đạo diễn. Nghệ sĩ Ưu tú viết trong sổ tang: "Tiếc thương anh lắm! Tất cả mọi người đều bàng hoàng khi nghe tin. Sao lại thế? Anh ra đi quá đột ngột. Anh em mình còn bao dự án mà. Theo đúng lịch, chủ nhật này chúng ta còn ghi hình. Em sẽ mãi nhớ anh!". 

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long (phải) động viên gia quyến cố đạo diễn. 

Nghệ sĩ Ưu tú Minh Hằng (trái) cộng tác với đạo diễn Đông Hồng trong nhiều phim như "Chôn nhời", "Râu quặp"... 

Trọng Tấn chia sẻ anh quý trọng tài năng, nhân cách của đạo diễn Đông Hồng. Không chỉ gắn bó với phim ảnh, ông còn dành tâm huyết cho dòng nhạc dân ca, trữ tình, cách mạng. Ông từng thực hiện nhiều MV của Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đăng Dương, Tân Nhàn... 

NSND Quốc Anh khóc nức nở khi nhìn mặt người em thân thiết lần cuối. Lúc hay tin đạo diễn Đông Hồng qua đời tại bệnh viện Xanh Pôn, NSND Quốc Anh cùng nghệ sĩ Quang Thắng, Trà My lập tức đến bệnh viện. NSND Quốc Anh gắn bó với chùm hài "Râu quặp" của đạo diễn Đông Hồng. 

Phạm Đông Hồng sinh năm 1955, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là đạo diễn. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và từng tu nghiệp ở nước ngoài.
Nghệ sĩ nổi tiếng với vai trò sản xuất, đạo diễn hàng loạt phim hài Tết, mở đầu là "Râu quặp", ra đời năm 1994. Sau đó, ông thực hiện nhiều tác phẩm ăn khách như "Lên voi", "Người ngựa, ngựa người", "Trẻ con không ăn thịt chó", "Kẻ cắp gặp bà già"... Phim của ông gắn với nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng hài như Xuân Hinh, Quang Thắng, Quốc Anh, Minh Hằng, Hiệp Gà, Vân Dung... Các tác phẩm của Phạm Đông Hồng có kịch bản chặt chẽ, nhiều lớp lang, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ông cũng thường đưa yếu tố dân gian vào phim. Ngoài phim hài, Phạm Đông Hồng còn đạo diễn nhiều đĩa nhạc cho NSND Quang Thọ, Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh... 

Hà Thu
Ảnh: Giang Huy