Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 13/1/2019, 20:54 (GMT+7)

Xuân Hinh được fan vây quanh khi diễn hầu đồng

Nghệ sĩ góp mặt trong hoạt động thuộc chương trình "Ngày hội tụ tinh hoa đạo Mẫu Việt Nam" ở Hà Nội.

Chương trình được ghi hình tại Nhà hát Chèo Việt Nam, sẽ phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán. Xuân Hinh là một trong những nghệ sĩ tham gia biểu diễn. 

Nghệ sĩ hóa trang cầu kỳ, thể hiện nhiều điệu múa uyển chuyển. 

Anh được khán giả vây quanh. Khi kết thúc màn biểu diễn, anh phải nhờ ban tổ chức đưa xuống, tránh vòng vây người hâm mộ. 

Xuân Hinh hát Cô đôi thượng ngàn
 
 

Xuân Hinh trình diễn "Cô Đôi Thượng ngàn" trong một chương trình.

Chương trình nghệ thuật mô phỏng lại sáu giá hầu tiêu biểu gồm Quan Đệ Ngũ, Chầu Bé, Ông Hoàng Mười, Cô Chín, Cô Bé và Cậu Bé. Ngoài ra, ban tổ chức mở triển lãm ảnh "Nét đẹp trong Tín ngưỡng thờ Mẫu".

Tín ngưỡng thờ mẫu là tập tục lâu đời của người Việt, tôn thờ nữ thần, mẫu thần, mẫu tam phủ tứ phủ. Tín ngưỡng này xuất hiện ở một số tỉnh Bắc bộ (Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Lào Cai), Trung bộ (Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế), Nam bộ (TP HCM)... Tín ngưỡng lấy việc tôn thờ nữ thần, mẫu thần làm cốt lõi. Tín ngưỡng tích hợp âm nhạc, ngôn ngữ hình thể, nghệ thuật trang trí, kiến trúc, ẩm thực cùng yếu tố tâm linh để phản ánh tư duy, nhận thức về tự nhiên, xã hội của cộng đồng.

Năm 2016, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu được UNESCO công nhận Di sản thế giới. 

"Ngày hội tụ Tinh hoa đạo Mẫu Việt Nam lần hai" do Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng - Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức. 

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu được công nhận Di sản thế giới
 
 

Trích đoạn Giá Chầu Đệ Nhị tại Nhà hát Bến Thành - TP HCM. Nguồn: Viet Theatre.

Thanh Thanh