Thứ ba, 16/4/2024
Thứ ba, 23/1/2018, 14:41 (GMT+7)

Váy couture trong suốt lộ cơ thể của Dior

Dàn người mẫu để ngực trần, trình diễn những thiết kế mỏng manh của nhà mốt Pháp hôm 22/1 tại Paris.

Dior couture Xuân Hè 2018
 
 

Trong ngày mở màn của Tuần thời trang cao cấp Paris, giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri của nhà Dior ra mắt bộ sưu tập haute couture Xuân Hè 2018 trong một căn phòng được trang trí theo chủ nghĩa siêu thực. Biểu tượng của trường phái này được thể hiện ở đường băng như bàn cờ với những ô vuông đen trắng, trên cao là lồng chim và từng mảnh thạch cao hình đôi mắt, tai, cơ thể người... lơ lửng giữa không trung.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Leonor Fini - họa sĩ, nhà thiết kế tiên phong trong cuộc đấu tranh về nữ quyền ở thế kỷ 20. 

Có rất nhiều mẫu đầm được làm từ vải trong suốt trong bộ sưu tập cao cấp lần này.

Bảng màu cho các thiết kế chủ yếu sử dụng màu đen và trắng, xen kẽ màu đồng, bạc và vàng.

Dàn người mẫu không mặc áo ngực, để lộ cơ thể dưới những bộ váy xuyên thấu.

Từ năm 2016, những mẫu váy trong suốt để hở cơ thể một cách tự nhiên đã trở thành món đồ quen thuộc được tích cực lăng xê trong làng mốt.

Nhà thiết kế Stephen Jones đã tạo ra những chiếc mặt nạ để bày tỏ sự tôn kính đối với nhà sưu tầm nghệ thuật Peggy Guggenheim. 

Một trong những thiết kế để lại ấn tượng mạnh là bộ váy được trang trí những cánh bướm bằng lông trắng ở mặt trước. 

Những chiếc áo khoác dài màu đen hoặc váy quây biến tấu từ những chi tiết trên áo vest được đánh giá là thanh lịch và tinh tế.

Mẫu giày cao gót của Dior lần này gây chú ý với phần quai được làm giống hệt găng tay dài.

Ảnh: Vogue

Sao Mai