Nhà hát lớn Hà Nội. |
Kiến trúc sư Lê Thành Vinh, Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà hát Lớn Hà Nội, đã trao đổi với báo giới về vấn đề này.
- Tại sao đến giờ nhà hát mới tiếp tục được hoàn thiện?
- Việc hoàn thiện Nhà hát Lớn Hà Nội đã có thể tiến hành từ cuối năm 2001, nhưng trong thời gian này có rất nhiều chương trình biểu diễn quan trọng nên phải hoãn lại. Mặt khác, các thiết bị về âm thanh, ánh sáng là của nước ngoài nên chúng tôi phải mời chuyên gia của họ sang lắp đặt, vấn đề thời gian đã khiến cho việc tu bổ càng phải ''co giãn'' hơn.
- Âm thanh và ánh sáng là yếu tố quan trọng hàng đầu của một nhà hát. Để đảm bảo chất lượng cho một công trình mang tầm cỡ quốc gia, Ban quản lý Nhà hát đã lựa chọn nhà cung cấp thiết bị nào?
- Giữa 9 lời chào hàng của 9 nhà cung cấp, lựa chọn cuối cùng đã nghiêng về 2 hãng: Stand Lighting (Anh) cho phần ánh sáng và Siemens cho phần âm thanh. Hãng chủ trương một thứ âm thanh tự nhiên, kín đáo, với hệ thống các loa ẩn để vừa không làm ảnh hưởng đến kiến trúc, vừa phù hợp với không gian riêng của nhà hát. Ý tưởng giấu loa trong các góc tường, trần nhà của Siemens là phù hợp với Nhà hát Lớn. Cũng trên quan điểm đó, chúng ta cũng có thể yên tâm về những thiết bị ánh sáng đến từ nhà cung cấp Stand Lighting.
- Vậy còn về kiến trúc?
- Có một chi tiết nhỏ sẽ được thay đổi, đó là phần tầng hầm được xây bằng gạch, tiêu tốn khá nhiều diện tích. Tới đây, nó có thể sẽ được thay bằng kết cấu bêtông nhằm tiết kiệm diện tích hơn. Chúng tôi sẽ biến nơi đây thành một phòng biểu diễn nhỏ, gọn nhẹ với sức chứa khoảng 200 người cùng một quán bar nhỏ, có lối đi riêng và hoàn toàn độc lập với tầng trên. Bằng cách này, nhà hát sẽ có thêm ''đất'' mà vẫn không ảnh hưởng gì đến kiến trúc bề mặt vốn có.
(Theo Lao Động)