Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 4/11/2019, 16:58 (GMT+7)

Triển lãm tranh Đông Hồ xưa và nay

Hà Nội100 hiện vật và tranh Đông Hồ qua thời gian được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm có hai phòng trưng bày với hơn 100 hiện vật, từ tranh in đến ván khắc, dụng cụ thực hành nghề.

Phòng tranh Đông Hồ xưa trưng bày một số bộ tranh in lưu giữ gần một thế kỷ và tranh in theo mẫu truyền thống được ưa chuộng.

Bộ ván khắc tranh chủ (tranh thờ).

Bức tranh đám cưới chuột nổi tiếng được trưng bày tại triển lãm.

Tranh khắc họa hình ảnh các con vật quen thuộc như gà đàn, lợn đàn, gà thư hùng, lợn ăn lá ráy…, hoặc hình ảnh em bé mũm mĩm trong tranh được thể hiện với nhiều chủ đề như: vinh hoa phú quý, nhân nghĩa, lễ trí, các vị anh hùng dân tộc, nhân vật trong truyền thuyết...

Các bước hình thành một bức tranh Đông Hồ cũng được giới thiệu.

Phòng thứ hai trưng bày các tác phẩm phục chế và loạt tranh mới của các nghệ nhân đương đại. Cách thức thực hiện và nội dung biểu đạt hiện đại cho thấy sự phong phú của tranh Đông Hồ.

Các bản khắc và dụng cụ làm tranh Đông Hồ.

Triển lãm diễn ra trong ba tháng - từ ngày 31/10 đến ngày 31/1/2020.

Triển lãm do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức.

Giang Huy