Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 14/1/2019, 06:00 (GMT+7)

Triển lãm tôn vinh nghệ thuật cải lương trên phố Nguyễn Huệ

Hình ảnh nghệ sĩ Phùng Há, Thanh Nga, Thành Được... trong các vở tuồng nổi tiếng được trưng bày tại TP HCM.

Triển lãm ảnh "Nghệ thuật sân khấu cải lương - hồn dân tộc" thu hút đông khán giả đến xem. Sự kiện nhằm kỷ niệm 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương ra đời (1918-2018), diễn ra từ ngày 10 đến 14/1 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM).

Năm 1915, Ban nhạc Đờn ca tài tử Nguyễn Tống Triều (Tư Triều) ở Mỹ Tho với nhiều danh cầm, danh ca trình diễn tại nhà hát Cửu Long Giang bên cạnh chợ Sài Gòn. Sự kiện này đánh dấu lần đầu nhạc tài tử lên sân khấu chuyên nghiệp.

Các nghệ sĩ cải lương nhận giải Thanh Tâm (Giải thưởng cao quý cho các nghệ sĩ xuất sắc) vào năm 1960.

Đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga diễn vở cải lương "Bông hồng cài áo" của soạn giả Hoàng Khâm.

Tác phẩm "Áo cưới trước cổng chùa", soạn giả Kiên Giang với các nghệ sĩ: Hữu Phước, Thanh Nga.

Đoàn hát Út Bạch Lan - Thành Được diễn vở cải lương "Khi hoa anh đào nở" của soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng.

Tác phẩm "Sân khấu về khuya" của soạn giả Nguyễn Thành Châu (Năm Châu) với các nghệ sĩ Thành Được và Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga.

Vở "Trường hận" của soạn giả Nguyễn Thành Châu với các nghệ sĩ Kim Cúc, Phùng Há.

Vở cải lương "Lan và Điệp" của soạn giả Trần Hữu Trang cùng các nghệ sĩ Thành Được và Thanh Nga.

Tuồng "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" của tác giả Đức Phú, dàn dựng Vũ Luân, với các nghệ sĩ Vũ Luân và Tú Sương.

Ngoài triển lãm ảnh, người dân còn được thưởng thức nhiều hoạt động biểu diễn đờn ca tài tử, ca ra bộ, các trích đoạn cải lương nổi tiếng một thời...

Hữu Khoa