Cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), thu hút đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài nước tham gia. Ban tổ chức mong muốn thể hiện và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của loài hoa vốn là biểu tượng của tâm hồn Việt Nam.
Ban tổ chức mong muốn, Quốc hoa Việt Nam sẽ được khai thác ở nhiều góc độ, từ vẻ đẹp thẩm mỹ đến những giá trị của loài hoa thể hiện trên tất cả những lĩnh vực của đời sống và trong nghệ thuật.
Từ ngày 15/8 đến hết ngày 30/10, cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm của 105 tác giả ở mọi miền gửi tới dự thi. Sau khi tập hợp đủ tác phẩm, ban tổ chức chấm giải vào ngày 6 và 7/11 tại Hà Nội. Hội đồng giám khảo gồm các thành viên: ông Đặng Ngọc Thái - Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, ông Đặng Đình An - Chủ tịch Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, ông Đặng Văn Bài - Phó chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam...
Cuộc thi chia làm ba vòng. Trong vòng một, hội đồng chọn 152 tác phẩm để vào vòng hai. Tại vòng hai, các giám khảo lựa chọn 50 tác phẩm để trưng bày tại "Lễ trao giải và triển lãm ảnh "Sen trong đời sống văn hóa Việt" (22/11). Ngay sau đó, hội đồng chấm thi tiếp tục chọn ra 11 trong số 50 tác phẩm để trao giải.
Từ thời Lý - Trần, vẻ đẹp của hoa sen đã được khai thác và khắc họa trên các công trình kiến trúc, đình chùa, tác phẩm mỹ thuật. Vẻ đẹp thuần khiết của sen cũng đã đi vào nhiều áng thơ ca, nhiều tác phẩm âm nhạc, nhiếp ảnh và trở thành cảm hứng sáng tạo bất tận của người nghệ sĩ.
Hoàng Dung