Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 22/10/2019, 10:51 (GMT+7)

Trang phục dân tộc của thí sinh Miss Grand International

Dàn người đẹp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa các quốc gia.

Ngày 22/10, ban tổ chức công bố hình ảnh phần thi Trang phục Dân tộc để khán giả bình chọn top 10 thí sinh nhận nhiều tương tác nhất trên mạng xã hội. Kiều Loan - đại diện Việt Nam - hứa hẹn vào danh sách nhờ sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Người đẹp diện áo dài cách tân lấy cảm hứng từ quê hương Quảng Nam của cô. Bộ áo bỏ phần tà trước, thay bằng váy tua rua. Tà áo phía sau trang trí hơn 2.000 bóng đèn, gợi hình ảnh thành phố Hội An lung linh về đêm. Điểm nhấn là phần mấn được tạo hình chùa Cầu - di tích lịch sử nổi tiếng của thành phố cổ. 

Kiều Loan thi trang phục dân tộc
 
 

Phần thi của Kiều Loan. Video: MGI.

Samantha Lo cùng cộng động Philippines tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi luôn dẫn đầu tại các vòng thi bình chọn trực tuyến. Người đẹp chọn trang phục truyền thống của dân tộc Tausug cách điệu. Trước đó, cô đứng đầu vòng thi áo tắm, bỏ xa các thí sinh còn lại. 

Mới đây, Samantha bị tổ chức hoa hậu Philippines tố cáo làm giả hộ chiếu nước này để đủ điều kiện thi hoa hậu. Cô đến báo danh muộn vì trục trặc visa nhưng được ban tổ chức chấp thuận cho thi.

Stephanie Bustamante, 27 tuổi, đại diện Dominican Republic diện đồ xuyên thấu không nội y. Người đẹp đính đá trên trang phục và dùng tóc nối che cơ thể.

Thí sinh Brazil diện trang phục lấy cảm hứng từ các dân tộc thiểu số vùng rừng Amazon và lễ hội đường phố Carnival.

Thí sinh chủ nhà Venezuela đóng khố kết hợp áo choàng vải. Trang phục lấy cảm hứng từ các bộ tộc Nam Mỹ và thiên nhiên Venezuela.

Thí sinh Ecuador diện váy truyền thông dân tộc cách điệu, màu quốc kỳ.

Người đẹp Myanmar diện trang phục chủ đề tình mẫu tử, truyền tải thông điệp phản đối nội chiến tại quê nhà. 

Thí sinh Thái Lan diện trang phục lấy cảm hứng từ các ngôi chùa.

Thí sinh Peru - Camila Escribens.

Thí sinh Trung Quốc diện đầm quây ngực, khoác áo choàng rồng phượng thời phong kiến.

Đại diện Indonesia diện đầm dài trang trí tàu thủy, thể hiện văn hóa hàng hải của quốc gia vạn đảo.

Thí sinh Mỹ diện đầm lấy cảm hứng từ thổ dân da đỏ, đi bốt cao bồi.

Đạt Phan
Ảnh: MGI